Trịnh Kim Chi trở thành á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND

06/12/2023 17:04 GMT+7

Theo quyết định số 1431/QĐ-CTN do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ký ngày 28.11, Trịnh Kim Chi có tên trong danh sách 42 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND. Ngoài là diễn viên, cô còn được biết đến là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994.

Trịnh Kim Chi trở thành á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND - Ảnh 1.

Nhan sắc hiện tại của Trịnh Kim Chi so với thời điểm đạt Á hậu Việt Nam 1994

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Trịnh Kim Chi bày tỏ niềm hạnh phúc, vinh dự khi nhận tin mình được phong danh hiệu NSND. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là động lực để cô tiếp tục phấn đấu, cống hiến nhiều hơn cho nền nghệ thuật nước nhà.

"Là nghệ sĩ, khi được ghi nhận với danh hiệu NSƯT, NSND, ai cũng thấy vui, hãnh diện và tôi cũng vậy. Bên cạnh niềm vui, tôi thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn trong từng vai diễn cũng như những công việc đang làm", cô nói.

Trịnh Kim Chi từng theo học khoa Diễn viên của Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM năm 1990. Sau đó, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994 và đoạt ngôi vị Á hậu 2 (Á hậu 1 thuộc về Tô Hương Lan và Hoa hậu là Nguyễn Thu Thủy). Bước ra từ cuộc thi này, dù có nhiều cơ hội trình diễn thời trang nhưng nữ diễn viên vẫn không bỏ nghề diễn. Nhiều năm qua, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và có được chỗ đứng vững chắc trong nghề. Đến năm 2014, Trịnh Kim Chi là á hậu duy nhất nhận danh hiệu NSƯT. Và mới đây, cô được phong tặng danh hiệu NSND.

Trịnh Kim Chi trở thành á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND - Ảnh 2.

Dù từng đoạt danh hiệu á hậu nhưng Trịnh Kim Chi được khán giả nhắc nhớ nhiều hơn ở vai trò diễn viên

FBNV

Khi nhắc về điều này, diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ 2 chia sẻ cô vui khi được mọi người nhắc đến là á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND. Trịnh Kim Chi nói thêm: "Tôi là diễn viên và có tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, may mắn đoạt giải. Sau đó, tôi cũng có quá trình dài hoạt động nghệ thuật nên có nhiều cơ hội để phấn đấu và có được danh hiệu cao quý này. Danh hiệu á hậu và công việc diễn viên luôn gắn liền với tôi nên người ta nhớ được mình. Nhưng hơn 10 năm gần đây, khán giả cũng như mọi người thường gọi tôi là diễn viên, nghệ sĩ hơn là Á hậu Trịnh Kim Chi. Tôi cũng quen với cách gọi như vậy vì mình chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực sân khấu, điện ảnh".

Xung quanh chuyện xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND với nhiều tranh cãi với nhiều bất cập trong tiêu chí, quy định, Trịnh Kim Chi chia sẻ bản thân cô cũng thấy tiếc cho một số trường hợp. Dù vậy, Á hậu sinh năm 1971 cho rằng những nghệ sĩ đã phấn đấu và cống hiến cho nghệ thuật trước sau gì cũng được công nhận, đặc biệt là sự công nhận từ khán giả. 

Trịnh Kim Chi trở thành á hậu đầu tiên được phong tặng danh hiệu NSND - Ảnh 3.

Nữ nghệ sĩ tự thấy mình may mắn khi có sự nghiệp thành công và tổ ấm hạnh phúc viên mãn

FBNV

Về phần mình, Trịnh Kim Chia bộc bạch: "Khi được danh hiệu, đó là điều hãnh diện của tôi nhưng nếu chưa được thì cũng không sao. Với tôi, dù được danh hiệu NSND hay không thì tôi vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến. Bởi ngoài danh hiệu, tôi thấy sự công nhận của khán giả dành cho mình cũng rất quan trọng. Những đồng nghiệp khác có thể năm nay chưa được thì tôi tin năm sau cũng sẽ được. Điều quan trọng đối với người nghệ sĩ được sự yêu mến, ủng hộ và công nhận của khán giả. Với tôi điều đó còn quan trọng hơn bất cứ danh hiệu nào". 

Hiện tại, Á hậu Trịnh Kim Chi đang điều hành sân khấu kịch mang tên mình. Đồng thời, cô cũng giữ vai trò Phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM, Phó chủ tịch Liên đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Ngoài công việc kinh doanh và sân khấu kịch, nữ diễn viên còn tích cực giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là các nghệ sĩ lớn tuổi. 

Ở tuổi ngoài 50 và đã trải qua hai lần sinh nở nhưng Trịnh Kim Chi khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi vóc dáng nuột nà cùng nhan sắc trẻ trung, quyến rũ. Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa,  nữ diễn viên còn có tổ ấm hạnh phúc viên mãn bên doanh nhân Võ Trấn Phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.