Trịnh Kim Chi hội ngộ nghệ sĩ Mạc Can, Mạnh Dung

14/01/2023 13:34 GMT+7

Trịnh Kim Chi và các đồng nghiệp vừa có buổi trao quà cho những nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, các công nhân hậu đài nhân dịp tết. Nghệ sĩ Mạc Can cũng đến dự dù đi lại khó khăn.

Buổi trao quà là dịp để các nghệ sĩ gặp gỡ, tri ân những tiền bối trong nghề

NVCC

NSƯT Trịnh Kim Chi vừa đại diện Ban Ái hữu nghệ sĩ TP.HCM cùng nhiều nhà hảo tâm trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn dịp tết. Đây là hoạt động duy trì mỗi năm để giúp đỡ, hỗ trợ những nghệ sĩ, công nhân hậu đài sân khấu, đồng thời tri ân những tiền bối trong nghề.

Ngoài Trịnh Kim chi, nhiều nghệ sĩ như Cao Minh Đạt, đạo diễn Phương Điền... cùng tham gia buổi trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn

NVCC

Buổi trao quà còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Phượng Loan, NSƯT Mạnh Dung, NSƯT Cát Tường, nghệ sĩ Thanh Dậu, Mạc Can, Nhật Cường, Nam Cường, ca sĩ Nguyễn Lê Bá Thắng, Quốc Đại… Đạo diễn Phương Điền tiết lộ nghệ sĩ Mạc Can dù ngồi xe lăn đến nhưng rất dí dỏm, trêu đùa mọi người. Ở tuổi U.80, ông hay bệnh vặt khi trái gió trở trời nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Chia sẻ về buổi trao quà, Trịnh Kim Chi nói thêm: “Tôi từng làm những chương trình thiện nguyện như thế này, ở rất nhiều tỉnh thành và mỗi dịp tết đến được trao tặng nhiều phần quà cho những hoàn cảnh khó khăn, cũng có một cảm xúc thật khó tả”.

Trịnh Kim Chi chụp ảnh cùng nghệ sĩ Mạc Can. Thời gian qua, ông ít đi đóng phim vì sức khỏe không đảm bảo

NVCC

Ngoài 150 phần quà trao tặng các văn nghệ sĩ già yếu, bệnh tật, neo đơn tại Viện Dưỡng lão nghệ sĩ, trong những ngày tới, Ban Ái hữu nghệ sĩ tiếp tục trao 100 phần quà hỗ trợ nghệ sĩ nghèo và gia đình, các nhân viên gắn bó, chăm lo cho Chùa Nghệ sĩ và khoảng 150 phần quà cho nhân viên, công nhân, hậu đài các sân khấu xã hội hóa đang hoạt động tại TP.HCM.

Theo Trịnh Kim Chi, kinh phí trao quà đến từ các nhà hảo tâm và sự vận động của các thành viên Ban Ái hữu nghệ sĩ. Diễn viên phim Mẹ ghẻ cho hay: “Món quà không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn tới toàn thể nghệ sĩ và người lao động sân khấu, để mọi người luôn đoàn kết, phấn đấu xây dựng ngành sân khấu thành phố phát triển vững mạnh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.