Trịnh Kim Chi chung tay hỗ trợ đồng nghiệp mùa dịch

05/07/2021 19:40 GMT+7

Hiểu được khó khăn của nhiều nghệ sĩ, nhân viên hậu đài trong giai đoạn dịch Covid-19 , Trịnh Kim Chi và Hội sân khấu TP.HCM đã có hành động thiết thực để hỗ trợ đồng nghiệp.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến các sân khấu tại TP.HCM phải đóng cửa, tạm ngừng biểu diễn. Điều đó làm cho cuộc sống của nhiều anh chị em hậu đài, nhân viên kỹ thuật gặp không ít khó khăn. Hiểu được những vất vả của đồng nghiệp, Trịnh Kim Chi và Hội sân khấu TP.HCM đã tập hợp danh sách để hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh.

Hoạt động ở các sân khấu phải tạm ngưng nên đời sống của nhiều nghệ sĩ, nhân viên hậu đài gặp khó khăn

Ảnh: NVCC

Sáng 5.7, NSƯT Trịnh Kim Chi có mặt tại văn phòng Hội sân khấu TP.HCM để trao quà cho 180 nghệ sĩ, nhân viên hậu đài thuộc 17 sân khấu tại TP.HCM. Mỗi phần quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, 5kg gạo và 1 thùng mì gói. Do đang còn dịch bệnh không thể tập trung đông người nên các sân khấu cử đại diện tới nhận và trao lại cho những thành viên khó khăn có trong danh sách tại đơn vị mình.
Trịnh Kim Chi, Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM chia sẻ: "Với cương vị là giám đốc sân khấu kịch mang tên mình tại quận 6 nên Trịnh Kim Chi biết được những anh chị em hậu đài, nhân viên kỹ thuật làm việc vất vả để nuôi cả nhà. Nhưng khi sân khấu ngưng hoạt động trong thời gian dài thì họ gặp muôn vàn khó khăn. Vì vậy, mỗi cánh tay cùng giúp đỡ, chia sẻ lúc này là rất trân quý".

Nữ diễn viên hi vọng các phần quà gồm tiền mặt, gạo, mì gói... sẽ phần nào hỗ trợ đồng nghiệp trong mùa dịch

Ảnh: NVCC

Theo Trịnh Kim Chi, ngoài sự quan tâm của Hội sân khấu TP.HCM, có nhiều nghệ sĩ như Hiền Mai, Lý Hương, Như Phúc, Đào Vân Anh… và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp vào Quỹ chăm lo nghệ sĩ. Điều đó khiến bà bầu sân khấu kịch không khỏi cảm kích.
Trước đó, Trịnh Kim Chi đã có các hoạt động thiết thực giúp đỡ nhiều nghệ sĩ có cuộc sống khó khăn như Trang Thanh Xuân, Tuấn Anh, Mạc Can, Xuân Quan... Trịnh Kim Chi bộc bạch: "Tôi sẽ cố gắng đến thăm hỏi các cô chú, xem tình hình như thế nào. Thật ra khán giả cũng muốn biết về các nghệ sĩ hiện tại. Đi đến đâu, tôi cũng nói với các cô chú rằng nếu có bất kỳ sự cố nào thì cũng nên báo cho Hội sân khấu hoặc là tôi để mình phụ được gì thì sẽ phụ".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.