Triều Tiên xác nhận thử tên lửa mạnh nhất từ năm 2017 đến nay

31/01/2022 07:55 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 31.1 xác nhận nước này đã phóng thử một tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 hôm 30.1 và cho tên lửa này chụp ảnh từ trên không gian.

Các hình ảnh vụ thử tên lửa ngày 30.1 được KCNA công bố hôm 31.1

kcna

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 31.1 đưa tin CHDCND Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Hwasong-12 hôm 30.1. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được thử nghiệm kể từ năm 2017.

“Cuộc thử nghiệm được tiến hành để kiểm tra chọn lọc tên lửa đạn đạo tầm trung đất đối đất Hwasong-12 và xác minh độ chính xác tổng thể của hệ thống vũ khí này”, KCNA đưa tin. Triều Tiên trước đó đã tuyên bố Hwasong-12 có thể mang một "đầu đạn hạt nhân hạng nặng cỡ lớn".

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm đã "xác nhận độ chính xác, an toàn và hiệu quả của hệ thống vũ khí Hwasong-12". KCNA cũng đưa tin vụ phóng tên lửa được tiến hành theo phương thức đảm bảo an toàn cho các quốc gia láng giềng và đầu đạn thử nghiệm được gắn một camera để chụp ảnh khi ở trên không.

Hwasong-12 - tên lửa đạn đạo tầm trung uy lực của Triều Tiên

Các bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy những hình ảnh của Triều Tiên và khu vực lân cận từ trên không gian. Các nhà phân tích cho biết Triều Tiên lần đầu tiên chụp những bức ảnh tương tự vào năm 2017.

Không có thông tin cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chứng kiến vụ thử nghiệm này. Đây ít nhất là lần thứ 7 Triều Tiên phóng thử tên lửa trong tháng 1, một trong những tháng “bận rộn” nhất từ ​​trước đến nay trong chương trình tên lửa của Triều Tiên.

Vụ phóng lần đầu tiên được nhà chức trách Hàn Quốc và Nhật Bản báo cáo hôm 30.1. Các nhà phân tích và quan chức cho biết tên lửa được bắn dường như là loại tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Triều Tiên ngưng thử kể từ năm 2017.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 30.1 cho rằng vụ phóng thử mới nhất đưa Triều Tiên tiến một bước gần hơn đến từ bỏ việc tự hạn chế phóng tên lửa tầm xa, chính sách vẫn được chính quyền Bình Nhưỡng áp dụng lâu nay.

Ông Kim cho biết mình không còn bị các lệnh cấm đó ràng buộc. Chính sách được Bình Nhưỡng đưa ra vào năm 2018, trong bối cảnh Mỹ - Triều căng thẳng về ngoại giao. Cùng năm, một loạt hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng được tổ chức.

Triều Tiên: Vì sao Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục thử tên lửa?

Trong tháng này, Triều Tiên tuyên bố có thể khởi động lại các hoạt động thử nghiệm tên lửa và vũ khí hạt nhân vì Mỹ và các đồng minh không có dấu hiệu từ bỏ "các chính sách hung hăng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.