Triều Tiên tuyên bố toàn bộ bệnh nhân sốt hồi phục, kết thúc làn sóng thứ nhất

05/08/2022 08:54 GMT+7

CHDCND Triều Tiên ngày 5.8 cho biết làn sóng lây nhiễm Covid-19 đầu tiên tại đất nước này đã kết thúc sau khi toàn bộ bệnh nhân sốt hồi phục.

Công nhân khử trùng phòng ăn tại một nhà máy sản xuất vật tư vệ sinh ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên vào ngày 17.5

reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 5.8 đưa tin toàn bộ bệnh nhân bị sốt của CHDCND Triều Tiên đã hồi phục. Đây là lần đầu tiên tuyên bố trên được đưa ra kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại nước này.

Triều Tiên chưa bao giờ xác nhận số người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đất nước này cho biết khoảng 4,77 triệu bệnh nhân sốt đã hồi phục hoàn toàn. Triều Tiên cũng ghi nhận 74 người tử vong kể từ cuối tháng 4 và không có trường hợp sốt mới nào được phát hiện kể từ ngày 30.7.

Triều Tiên cũng không tuyên bố chiến thắng hay đã chấm dứt đại dịch Covid-19. Thay vào đó, nước này thông báo "tình hình chống dịch đã đi vào giai đoạn ổn định".

Theo KCNA, Triều Tiên sẽ "nỗ lực gấp đôi để duy trì sự hoàn hảo trong việc thực thi các chính sách và biện pháp chống dịch của nhà nước và thực hiện toàn diện công việc để thắt chặt hơn nữa hệ thống chống dịch của mình".

KCNA đưa tin các biện pháp này sẽ bao gồm tăng cường giám sát các dòng phụ mới của virus SARS-CoV-2 và đưa ra các biện pháp để nhanh chóng huy động nhân viên y tế trong trường hợp xảy ra tình huống khủng hoảng.

Triều Tiên tuyên bố kết thúc làn sóng Covid-19 thứ nhất

Reuters dẫn lời một số nhà phân tích cho rằng những thách thức về nền kinh tế, an ninh lương thực và sức khỏe cộng đồng ở Triều Tiên vẫn còn và có thể trở nên trầm trọng hơn nếu dịch bùng phát trở lại như ở các nước láng giềng châu Á trong bối cảnh các dòng phụ của biến thể Omicron đang lây lan mạnh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn chưa dỡ bỏ các hạn chế đi lại nghiêm ngặt và vẫn đóng cửa biên giới Trung Quốc. Hiện không có quan chức nào của Triều Tiên đi công tác nước ngoài và nhiều nước đã rút nhân viên khỏi các cơ quan ngoại giao nước mình ở Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia cho biết đại dịch Covid-19 và một đợt phong tỏa trên toàn quốc sẽ làm trầm trọng thêm việc thiếu lương thực, vốn đã rất nghiêm trọng ở Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới vào tháng 6 đã nhận định tình hình Covid-19 ở Triều Tiên có thể còn trở nên tồi tệ hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.