Triều Tiên thừa nhận vừa thử hạt nhân lần thứ 5

09/09/2016 13:02 GMT+7

Triều Tiên tuyên bố đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 (mạnh 10 kiloton) vào sáng nay 9.9, vài giờ sau khi nhiều nước lên tiếng nghi ngờ vụ thử gây ra động đất ở nước này, theo Reuters.

Truyền hình nhà nước Triều Tiên nói rằng Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân, đồng thời cho biết có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo. Truyền thông Triều Tiên cho rằng vụ thử không gây ra động đất vì "không gây ảnh hưởng môi trường cũng như không có sự cố rò rỉ phóng xạ đối với khu vực tiến hành vụ thử".
Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9.9 theo giờ địa phương (khoảng 8 giờ sáng giờ Việt Nam). Dựa trên thông báo này, giới chức Hàn Quốc và Nhật Bản nghi ngờ đây là vụ thử hạt nhân lần thứ 5 của Bình Nhưỡng.
Vụ nổ này được cho mạnh đến 10 kiloton, gấp 2 lần vụ thử hồi đầu năm 2016, đài CNN dẫn lời ông Kim Nam-wook của Uỷ ban khí tượng Hàn Quốc.
“Đối với Nhật Bản, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hoàn toàn không thể chấp nhận được", Thủ tướng Nhật Shinzo Abe nói trong một tuyên bố, theo AFP. Đây là vụ thử hạt nhân được xem là mạnh nhất từ trước đến ở Triều Tiên.
"Phát triển hạt nhân của Triều Tiên đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của Nhật Bản và làm suy yếu nền hòa bình và an toàn của khu vực cũng như cộng đồng quốc tế. Nhật Bản kiên quyết phản đối Triều Tiên và lên án vụ thử với những lời lẽ mạnh mẽ nhất", ông nói thêm.
Phản ứng trước vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên trong cộng đồng quốc tế cần kiềm chế vì cho rằng không có quốc gia nào có lợi khi xảy ra hỗn loạn hay chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, theo bản tin trên Tân Hoa xã.
Vị trí được cho là nơi thử hạt nhân của Triều Tiên. Ảnh vệ tinh Airbus ngày 27.8.2016 Airbus
Cơ quan khí tượng Nhật họp báo công bố vị trí nơi Triều Tiên thử hạt nhân sáng 9.9 Reuters
Thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên là việc làm "không khôn ngoan", theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc này cho rằng quyết định của Hàn Quốc triển khai hệ thống chống tên lửa tiên tiến của Mỹ (THAAD) cũng sẽ phá hỏng sự cân bằng chiến lược của khu vực này. Bắc Kinh lâu nay phản đối việc Seoul và Washington có kế hoạch triển khai hệ thống THAAD trên lãnh thổ Hàn Quốc. Bình Nhưỡng mượn cớ này để ra đòn trả đũa.
Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết kiên quyết phản đối vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên và mạnh mẽ kêu gọi Bình Nhưỡng ngưng ngay bất kỳ hành động nào có thể làm trầm trọng thêm tình hình.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama phản đối vụ thử, cho rằng vụ thử hạt nhân mới nhất này sẽ gây “hậu quả nghiêm trọng”. Pháp cũng lên tiếng chỉ trích Triều Tiên và thúc giục Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc có hành động trừng phạt nặng hơn đối với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 4 hồi đầu năm 2016 sau nhiều năm gián đoạn. Sau vụ thử này, Bình Nhưỡng tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo, kể cả phóng từ tàu ngầm. Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc lên án và ra nghị quyết trừng phạt nặng hơn với Bình Nhưỡng hồi tháng 3.2016, tuy nhiên vẫn không làm Bình Nhưỡng lùi bước hay từ bỏ chương trình hạt nhân của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.