Triều Tiên thử tên lửa Hwasong-15, nói sẵn sàng phản công chống lại thế lực thù địch

19/02/2023 08:13 GMT+7

Triều Tiên thông báo thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15 hôm 18.2 để khẳng định sự sẵn sàng cho cuộc phản công chống lại thế lực thù địch.

Triều Tiên thông báo thử tên lửa, sẵn sàng phản công chống lại thế lực thù địch - Ảnh 1.

Ảnh chụp vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 tại Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 18.2.

KCNA

Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin CHDCND Triều Tiên ngày 19.2 tuyên bố nước này hôm 18.2 đã thử một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-15. Đây là một "vụ phóng thử bất ngờ" nhằm khẳng định sự sẵn sàng cho "cuộc phản công cơ động và mạnh mẽ" chống lại các thế lực thù địch.

"Cuộc phóng thử ICBM bất ngờ là bằng chứng thực tế về nỗ lực nhất quán của lực lượng hạt nhân chiến lược Triều Tiên trong việc biến khả năng phản công hạt nhân nhằm vào các thế lực thù địch thành năng lực không thể chống lại", theo KCNA.

Trong một tuyên bố riêng vào ngày 19.2, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo Jong, đã nổi giận với Mỹ vì theo bà Mỹ đã cố gắng biến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thành cái mà bà gọi là "công cụ cho chính sách thù địch tàn ác" đối với Bình Nhưỡng.

"Tôi cảnh báo rằng chúng tôi sẽ theo dõi mọi chuyển động của kẻ thù và có biện pháp đáp trả tương ứng, rất mạnh mẽ và áp đảo đối với mọi động thái thù địch của kẻ thù đối với chúng tôi", bà Kim nói.

Duyệt binh Triều Tiên có số tên lửa ICBM nhiều kỷ lục, khoe tên lửa nhiên liệu rắn mới

Theo Reuters, vụ thử tên lửa ngày 18.2 là vụ phóng tên lửa đầu tiên của Triều Tiên trong năm 2023. Động thái này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng hôm 17.2 đe dọa sẽ có phản ứng "mạnh mẽ, dai dẳng chưa từng có" trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị cho các cuộc tập trận quân sự thường niên như một phần trong nỗ lực chống lại mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng từ Triều Tiên.

KCNA đưa tin tên lửa được bắn ngày 18.2 đã bay 989 km trong 4.015 giây, lên độ cao tối đa 5.768 km trước khi đánh chính xác vào một khu vực định sẵn ở vùng biển mở. Hwasong-15 được thử nghiệm lần đầu vào năm 2017.

Trước đó, Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 18.2 cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Nhật Bản. Nhật Bản cũng cảnh báo tên lửa ICBM của Triều Tiên có thể đạt tầm bắn 14.000 km, nghĩa là đủ sức đặt Mỹ vào tầm ngắm.

Theo KCNA, vụ phóng do Tổng cục Tên lửa chỉ đạo, được tiến hành theo "lệnh sẵn sàng chiến đấu hỏa lực khẩn cấp" được đưa ra vào lúc bình minh, sau đó là mệnh lệnh bằng văn bản của ông Kim.

Lá cờ của Tổng cục Tên lửa gần đây đã được phát hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã thành lập một đơn vị quân đội có nhiệm vụ vận hành các ICBM mới.

KCNA đưa tin đơn vị tên lửa đã đạt "điểm xuất sắc" trong cuộc thử nghiệm, đồng thời đảng Lao động Triều Tiên đánh giá cao năng lực sẵn sàng cơ động và phản công mạnh mẽ của các đơn vị ICBM.

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành nhiều vụ thử vũ khí hơn, bao gồm cả một loại tên lửa nhiên liệu rắn mới. Loại tên lửa này có thể giúp Bình Nhưỡng khai hỏa nhanh hơn trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.