Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo uy lực nhất từ năm 2017?

30/01/2022 19:15 GMT+7

Ngày 30.1, CHDCND Triều Tiên khai hỏa tên lửa đạn đạo , đánh dấu đợt phóng thứ 7 của nước này kể từ đầu năm đến nay, khiến Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phải lên tiếng bày tỏ quan ngại và Nhật Bản phản đối.

Dữ liệu tình báo quân sự của Hàn QuốcNhật Bản cùng nhất trí rằng tên lửa được Triều Tiên phóng từ địa phận Jagang, tỉnh giáp hai tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tên lửa di chuyển về hướng đông, vượt qua quãng đường khoảng 800 km, đạt độ cao 2.000 km, trước khi rơi xuống khu vực biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, theo Kyodo News.

Chủ tịch Kim Jong Un thăm một nhà máy sản xuất vũ khí tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên, bức ảnh công bố ngày 28.1.2022

reuters

Ông Hirokazu Matsuno, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, nhấn mạnh vụ phóng mới nhất của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Dựa trên những thông tin này, Bình Nhưỡng có lẽ đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đầu tiên sau gần 5 năm, theo AFP. Lần gần đây nhất Triều Tiên tiến hành vụ thử tương tự là vào năm 2017. Khi ấy, tên lửa Hwasong-12 bay được 787 km và đạt độ cao tối đa hơn 2.111 km.

Vụ thử tên lửa mà truyền thông nhà nước Triều Tiên cho biết đã được tiến hành trong tuần này tại các địa điểm không được tiết lộ, bức ảnh công bố ngày 28.1.2022

reuters

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Triều Tiên đang tiến thêm một bước đến gần viễn cảnh từ bỏ việc tự hạn chế phóng tên lửa tầm xa, theo như chính sách vẫn được chính quyền Bình Nhưỡng áp dụng lâu nay. Ông Moon kêu gọi Triều Tiên ngừng gây căng thẳng và quay lại bàn đàm phán.

Trước ngày 30.1, Triều Tiên đã thử 6 tên lửa từ đầu năm 2022, bao gồm ít nhất 9 tên lửa các loại, từ tên lửa đạn đạo, hành trình đến tên lửa bội siêu thanh, theo tuyên bố của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.