Triều Tiên thử hệ thống pháo 'khủng'

02/11/2019 08:07 GMT+7

Hãng thông tấn trung ương KCNA hôm qua xác nhận CHDCND Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm thành công hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un “bày tỏ sự hài lòng” và khen ngợi những nhà khoa học đã phát triển “hệ thống pháo phản lực đa nòng siêu lớn” hôm 31.10, theo KCNA. Tờ Rodong Sinmun đồng thời đăng tải bức ảnh cho thấy pháo rời khỏi bệ phóng di động.
KCNA nhấn mạnh rằng hệ thống trên có thể “hủy diệt hoàn toàn” một nhóm quân thù. Triều Tiên cũng đã thử nghiệm hệ thống này hồi tháng 8 và 9, gọi đây là “vũ khí chiến thuật mới”.
Bình Nhưỡng xác nhận thông tin về cuộc thử nghiệm một ngày sau khi Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thông báo vụ phóng được tiến hành từ tỉnh Nam Pyongan (Triều Tiên) và hai vật thể bay được khoảng 370 km về phía đông hướng ra biển, ở độ cao khoảng 90 km, theo Yonhap. Tuy nhiên, JCS không nêu cụ thể loại vật thể được phóng. Đây là lần thử nghiệm vũ khí thứ 12 trong năm nay của Triều Tiên, bất chấp những lệnh trừng phạt quốc tế chống lại nước này liên quan đến chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.
Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố Tokyo kịch liệt phản đối và chỉ trích vụ thử pháo của Triều Tiên là chống lại các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. “Bình Nhưỡng tiếp tục gia tăng hành động gây hấn. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump cần phải tiếp tục duy trì chính sách gây áp lực tối đa đối với Triều Tiên”, thượng nghị sĩ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban đối ngoại về Đông Á của Thượng viện Mỹ, tuyên bố.

[VIDEO] Triều Tiên giới thiệu tên lửa phóng từ tàu ngầm Pukguksong-3

Tuy nhiên, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong lại cho rằng động thái này của Triều Tiên không phải là “mối đe dọa nghiêm trọng”. “Chúng tôi cũng phóng thử nghiệm các loại pháo như Triều Tiên. Hệ thống phòng thủ và năng lực đánh chặn của chúng tôi chắc chắn hơn hẳn Bình Nhưỡng”, ông Chung nói.
Động thái trên diễn ra sau cuộc đàm phán hạt nhân bế tắc giữa Mỹ và Triều Tiên tại Thụy Điển hồi đầu tháng này. Kể từ đó, Bình Nhưỡng nhiều lần yêu cầu Washington phải đưa ra đề xuất mới và hạn chót là cuối năm nay nếu muốn tiếp tục đàm phán. Gần đây, KCNA nhấn mạnh mặc dù Chủ tịch Kim và Tổng thống Trump có “mối quan hệ đặc biệt”, nhưng nội bộ chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục có thái độ thù địch đối với Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.