Triều Tiên sẽ không dự Olympic Bắc Kinh vì 'thế lực thù địch', dịch Covid-19

08/01/2022 19:20 GMT+7

Triều Tiên hôm 7.1 thông báo rằng họ sẽ không thể tham dự Thế vận hội mùa đông sắp tới diễn ra tại Bắc Kinh.

Kênh truyền hình quốc gia KCNA dẫn một lá thư của Uỷ ban Olympic và Bộ Thể thao của Triều Tiên cho biết nước này không thể tham gia do “các thế lực thù đich” và đại dịch Covid-19 cản trở.

Các vận động viên Hàn Quốc và Triều Tiên tại Olympic mùa đông năm 2018 được tổ chức tại Hàn Quốc.

ẢNH: THE NEW YORK TIMES

Thư cũng cáo buộc Mỹ và đồng minh đang cố gắng ngăn cản sự thành công của Olympic Bắc Kinh.

Mỹ và một số nước như Anh, Canada và Úc đã thông báo sẽ tẩy chay ngoại giao Olympic lần này, nhưng các vận động viên vẫn có thể đến Bắc Kinh để tranh tài.

Tuy nhiên, trên thực tế Triều Tiên đã bị Uỷ ban Olympic Quốc tế đình chỉ tham dự các sự kiện cho đến cuối năm 2022.

Nguyên nhân của việc đình chỉ này là do Triều Tiên đã từ chối tham dự Olympic Tokyo với lý do lo ngại về Covid-19.

Mặc dù thông báo sẽ không tham dự nhưng Triều Tiên vẫn gửi những lời chúc tốt đẹp và cũng lên tiếng ủng hộ Trung Quốc trong sự kiện Olympic mùa đông sắp diễn ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.