Triều Tiên phong tỏa thủ đô vì bệnh hô hấp

26/01/2023 08:45 GMT+7

Thủ đô Bình Nhưỡng của CHDCND Triều Tiên được cho là đang bị phong tỏa trong 5 ngày vì số ca mắc bệnh hô hấp gia tăng.

Đại sứ quán Nga tại Triều Tiên ngày 25.1 thông báo trên Facebook rằng nhà chức trách Triều Tiên đã ban hành lệnh phong tỏa Bình Nhưỡng trong 5 ngày từ 25 - 29.1 để đề phòng vì số người mắc cúm và bệnh hô hấp gia tăng.

Người dân tại Bình Nhưỡng ngày 22.1

AFP

Đại sứ quán Nga đăng kèm thông báo của Bộ Ngoại giao Triều Tiên gửi cho các cơ quan ngoại giao của các nước, theo đài NHK.

Trong “giai đoạn chống dịch đặc biệt” này, nhà chức trách yêu cầu toàn bộ nhà ngoại giao nước ngoài không ra khỏi nhà hoặc khuôn viên đại sứ quán.

Các nhà ngoại giao phải kiểm tra thân nhiệt 4 lần mỗi ngày và báo cáo kết quả qua điện thoại cho cơ quan y tế được chỉ định.

Trang NK News trụ sở tại Hàn Quốc chuyên theo dõi tin tức về Triều Tiên đã đưa tin đầu tiên về đợt phong tỏa này. Theo NK News, cư dân Bình Nhưỡng có vẻ đã tích trữ hàng hóa trước khi biện pháp phong tỏa được thực hiện.

Hiện chưa rõ bệnh hô hấp nói trên có liên quan đến dịch Covid-19 hay không. Triều Tiên thông báo ca nhiễm Covid-19 đầu tiên vào tháng 5.2022 và đến tháng 8 cùng năm tuyên bố chiến thắng virus.

Báo Triều Tiên xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un từng nhiễm Covid-19

Triều Tiên không công bố số người mắc Covid-19 mà chỉ cập nhật số liệu mỗi ngày về những người bị sốt. Từ ngày 29.7.2022, Triều Tiên không công bố số ca mắc bệnh này nữa và con số cuối cùng là khoảng 4,77 triệu người bị bệnh.

Mặc dù vậy, truyền thông nhà nước Triều Tiên vẫn đăng tải thông tin về các biện pháp chống dịch và kêu gọi người dân cảnh giác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.