Triều Tiên nuôi thiên nga đen công nghiệp, khen thịt ngon, bổ

06/11/2021 07:30 GMT+7

Triều Tiên vừa mở cửa một trại nuôi thiên nga đen tại nông trại vịt Kwangpho ở tỉnh Nam Hamgyong, với mục tiêu chăn nuôi quy mô công nghiệp loài chim này.

Trong bản tin về sự kiện này, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, viết rằng: “Thịt thiên nga đen rất ngon và có giá trị dược liệu” và sẽ góp phần tích cực cải thiện đời sống của người dân.

Đàn thiên nga đen tại trang trại Kwangpho, bờ biển phía đông của Triều Tiên

kctv

Trước đó, một bản tin trên trang web Naenara của Triều Tiên đánh giá thịt thiên nga đen là “thực phẩm của thế kỷ 21" với hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng cao. Bản tin dẫn lời người lãnh đạo Viện Nghiên cứu Gia cầm thuộc Bộ Nông nghiệp Triều Tiên cho hay không những giàu protein và dễ tiêu hóa, thịt thiên nga đen còn chứa immunoglobulin, axit linoleic và các chất chống ung thư.

Cuối tháng 9, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu quan trọng, kêu gọi “giải quyết triệt để vấn đề lương thực” bằng cách cải thiện sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.