Triều Tiên nói gì sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận mới?

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2022 09:05 GMT+7

CHDCND Triều Tiên tuyên bố các cuộc thử nghiệm tên lửa là quyền tự vệ hợp pháp của nước này và nói rằng Mỹ đang cố tình làm leo thang tình hình bằng cách áp đặt lệnh cấm vận mới.

Hình ảnh Triều Tiên thử tên lửa ngày 11.1

KCNA

Tuyên bố trên của một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra, được hãng thông tấn KCNA đăng hôm nay 14.1, theo Reuters.

Vị phát ngôn viên nhấn mạnh việc phát triển một “vũ khí loại mới” chỉ là một phần trong nỗ lực của Triều Tiên hiện đại hóa khả năng quốc phòng và không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào hay làm tổn hại an ninh của các nước láng giềng.

“Cáo buộc của Mỹ về việc CHDCND Triều Tiên thực hiện các quyền hợp pháp để tự vệ là sự khiêu khích rõ ràng”, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong tuyên bố, cảnh báo sẽ có “phản ứng chắc chắn và mạnh hơn” nếu Mỹ có lập trường đối đầu.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn nói rằng tuy Mỹ có thể nói về ngoại giao và đối thoại, hành động của Mỹ cho thấy nước này vẫn có chính sách nhằm “cô lập và kiềm chế” Triều Tiên.

Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa đạn đạo lần thứ 2 trong tuần

Hôm 12.1, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm vận đầu tiên lên các chương trình vũ khí của Triều Tiên theo sau hàng loạt đợt phóng tên lửa ở nước này, trong đó có 2 đợt phóng kể từ tuần trước. Bình Nhưỡng khẳng định vũ khí được thử nghiệm gần đây là “tên lửa bội siêu thanh” được cho là sẽ nâng cao năng lực của các lực lượng quân sự chiến lược.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 13.1 khẳng định Mỹ không có chủ ý thù địch đối với Triều Tiên và sẵn sàng tham gia các cuộc đối thoại vô điều kiện, nhưng nói rằng các cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên “đang gây bất ổn”, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.