Triều Tiên nhận cuộc gọi từ Hàn Quốc sau khi từ chối vào lúc sáng

Văn Khoa
Văn Khoa
08/06/2020 18:45 GMT+7

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết CHDCND Triều Tiên chiều nay 8.6 đã phản hồi cuộc gọi từ văn phòng liên lạc liên Triều từ Hàn Quốc sau khi không nghe cuộc gọi tương tự vào buổi sáng cùng ngày.

Văn phòng liên lạc liên Triều được mở vào tháng 9.2018 theo sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày 27.4.2018. Thông qua văn phòng này, hai bên tạo 2 cuộc gọi mỗi ngày, vào 9 giờ sáng và 17 giờ, theo Yonhap.
Triều Tiên bất ngờ không nhận cuộc gọi vào lúc 9 giờ sáng nay 8.6, gây ra đồn đoán rằng Bình Nhưỡng thực hiện lời đe dọa đóng cửa văn phòng liên lạc. Tuy nhiên, Triều Tiên đã nghe cuộc gọi vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày, nhưng không đề cập lý do không nghe cuộc gọi hồi sáng, theo Đài KBS.
Hồi tuần trước, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim, dọa đóng cửa văn phòng liên lạc nếu Hàn Quốc không ngăn chặn nhóm người đào tẩu rải truyền đơn sang Triều Tiên.
Bà Kim lên án chiến dịch rải truyền đơn là hành động thù địch vi phạm những thỏa thuận hòa bình mà nhà lãnh đạo Kim và Tổng thống Moon đã ký trong cuộc gặp hồi năm 2018.

Bà Kim Yo-jong hiện là phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên

Chụp màn hình FRESH NEWS

Bà Kim, phó trưởng ban thứ nhất của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, còn dọa sẽ hủy thỏa thuận về giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc và ngưng các dự án trao đổi quan trọng song phương.
Một số quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định đường dây liên lạc quân sự giữa hai bên vẫn hoạt động bình thường. Sáng nay, hai bên đã nói chuyện với nhau thông qua đường dây nóng, theo Yonhap.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.