Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo lúc Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
18/03/2024 06:51 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc khẳng định CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 18.3 cho biết họ đã phát hiện vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên vào sáng nay nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết, theo Yonhap.

Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cũng báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Chính phủ Nhật cho rằng đó là tên lửa đạn đạo, nhưng dường như không có tác động tới nước này. Theo Đài NHK, tên lửa Triều Tiên vừa phóng dường như rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật.

Đây là cuộc phóng tên lửa đạn đạo thứ hai của Triều Tiên từ đầu năm đến nay kể từ cuộc phóng đầu tiên vào ngày 14.1, theo Yonhap.

Triều Tiên nghi phóng tên lửa đạn đạo lúc Ngoại trưởng Mỹ thăm Hàn Quốc- Ảnh 1.

Hình ảnh về cuộc phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 14.1

KCNA

Hiện chưa có thông tin từ phía Triều Tiên về cuộc phóng tên lửa mới nói trên.

Cuộc phóng tên lửa mới diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thăm Hàn Quốc để tham dự một hội nghị do Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chủ trì về thúc đẩy dân chủ.

Cuộc phóng tên lửa mới diễn ra vài ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên mang tên Lá chắn Tự do vào ngày 14.3. Cuộc tập trận này diễn ra trong 11 ngày nhằm tăng cường khả năng răn đe trước "các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa" của Triều Tiên, theo Reuters.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngồi xe tăng mới của Triều Tiên

Trong khi đó, hãng thông tấn KCNA ngày 16.3 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo 1 cuộc tập trận quân sự có sự tham gia của lính dù, đồng thời kêu gọi chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản chiến tranh. Cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng huy động lính dù cho bất kỳ kế hoạch tác chiến nào trong tình huống chiến tranh bất ngờ, theo KCNA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.