Triều Tiên lên án chiến lược chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ

04/10/2023 07:57 GMT+7

Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích chiến lược mới của Mỹ trong nỗ lực chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, vì tài liệu này mô tả CHDCND Triều Tiên là "mối đe dọa dai dẳng".

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28.9 đã công bố một phiên bản không mật của tài liệu "Chiến lược chống vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) năm 2023", trong đó nêu rằng "Triều Tiên, Iran và các tổ chức cực đoan bạo lực vẫn là mối đe dọa dai dẳng khi họ tiếp tục theo đuổi và phát triển hơn nữa các khả năng liên quan WMD".

Trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải ngày 4.10, một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm trầm trọng thêm nguy cơ từ vũ khí hạt nhân. Tuyên bố nhắc lại các cuộc tập trận chung giữa Seoul và Washington cũng như việc quân đội Mỹ điều tàu ngầm hạt nhân chiến lược đến Hàn Quốc như là minh chứng cho cáo buộc của Bình Nhưỡng.

"Về 'mối đe dọa dai dẳng', đó là cách diễn đạt phù hợp nhất dành cho Mỹ, quốc gia có kho WMD lớn nhất thế giới đồng thời là quốc gia tội phạm duy nhất từng sử dụng bom A, vốn đã coi Triều Tiên là 'kẻ thù' và leo thang mối đe dọa vũ khí hạt nhân chưa từng có, cũng như đã hăm dọa Triều Tiên kể từ thế kỷ trước”, tuyên bố cho hay.

Triều Tiên lên án chiến lược chống vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị hồi tháng 9

REUTERS

Người phát ngôn Triều Tiên cũng chỉ trích tài liệu chiến lược của quân đội Mỹ vì mô tả Trung Quốc là "thách thức đang lớn dần" và Nga là "mối đe dọa cấp tính". 

Người phát ngôn cho biết quân đội Triều Tiên sẽ chống lại chiến lược quân sự của Mỹ bằng "chiến lược đáp trả áp đảo và bền vững nhất", nhắc lại việc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp.

"Tàu ngầm tấn công hạt nhân" mới của Triều Tiên có gì đáng chú ý?

Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên tuần trước đã thông qua sửa đổi hiến pháp để đưa vào chính sách về lực lượng hạt nhân, qua đó tăng cường vị thế của lực lượng này. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết đẩy nhanh sản xuất vũ khí hạt nhân để ngăn chặn các "hành động khiêu khích" của Mỹ.

Phản ứng trước động thái này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 4.10 cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ nếu nước này cố gắng sử dụng vũ khí hạt nhân.

"Quân đội của chúng tôi được trang bị tư thế sẵn sàng kết hợp giữa Hàn Quốc và Mỹ, có thể đáp trả áp đảo bất kỳ cuộc tấn công nào từ Triều Tiên", hãng tin Yonhap trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.