Triều Tiên lại vừa phóng tên lửa sáng nay?

30/01/2022 07:08 GMT+7

Phía Hàn Quốc thông báo CHDCND Triều Tiên vừa phóng vật thể nghi tên lửa ra biển vào sáng 30.1.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 30.1 cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng một vật thể bay không xác định nghi là tên lửa ra vùng biển phía đông nước này. Thông báo được JCS gửi tới phóng viên và chưa có thông tin chi tiết, theo Yonhap.

Hình ảnh vụ phóng tên lửa được Triều Tiên công bố hôm 28.1

reuters

Phía lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng cho biết đã phát hiện vụ phóng.

Đây được cho là lần phóng tên lửa thứ 7 của Triều Tiên chỉ trong tháng 1 này. Lần cuối cùng Triều Tiên thử nhiều vũ khí như vậy trong một tháng là vào năm 2019, khi cuộc đàm phán cấp cao giữa lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump rơi vào bế tắc.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo uy lực nhất từ năm 2017?

Hôm 28.1, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) trích thông báo của Viện Khoa học quốc phòng Triều Tiên xác nhận nước này đã phóng thử tên lửa hành trình tầm xa đang cải tiến và tên lửa dẫn đường chiến thuật đất đối đất, lần lượt trong ngày 23.1 và 25.1.

Tên lửa hành trình ngày 23.1 bay được khoảng 2 giờ 30 phút và trúng mục tiêu trên hòn đảo cách xa 1.800 km. Lần gần nhất Triều Tiên thử tên lửa hành trình vào tháng 9.2021, tên lửa bay 1.500 km trong khoảng hơn 2 giờ, theo Yonhap.

Theo KCNA, năng lực chiến đấu thực tiễn của tên lửa hành trình tầm xa sẽ đóng vai trò đáng tin cậy trong việc nâng cao khả năng răn đe của Triều Tiên.

Đến ngày 25.1, Triều Tiên phóng thử tên lửa. Quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên đã phóng 2 vật thể có thể là tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần thành phố ở bờ biển miền đông Hamhung. Các tên lửa bay được 190 km và trần bay 20 km.

Động thái thử tên lửa liên tục của Triều Tiên diễn ra ngay đầu năm, trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đóng băng và chưa có dấu hiệu nối lại.

Giới quan sát cho rằng Triều Tiên đang muốn tạo ra những sức ép cho Mỹ và Hàn Quốc, gửi thông điệp rằng nước này vẫn đang phát triển năng lực vũ khí và việc phớt lờ Bình Nhưỡng sẽ khiến tình hình phức tạp.

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Triều Tiên muốn có được sự quan tâm, hỗ trợ nhằm giải quyết các khó khăn do các lệnh trừng phạt khiến tình hình kinh tế căng thẳng, và khó khăn càng lớn hơn khi phải đối phó với đại dịch Covid-19.

Triều Tiên: Vì sao Chủ tịch Kim Jong-un tiếp tục thử tên lửa?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.