Triều Tiên huy động quân đội đối phó Covid-19

18/05/2022 08:40 GMT+7

Đài KCNA hôm qua đưa tin CHDCND Triều Tiên đã huy động quân đội đảm nhận nhiệm vụ phân phát thuốc men và triển khai hơn 10.000 nhân viên y tế tham gia nỗ lực truy vết các ca Covid-19 .

Đến chiều 16.5, cơ quan phòng chống dịch khẩn cấp quốc gia ghi nhận thêm 269.510 người bị sốt, nâng tổng số người xuất hiện triệu chứng lên 1,48 triệu, trong khi số ca tử vong tăng thêm 6 lên 56 người. Giới chức y tế nước này không đề cập bao nhiêu người có kết quả dương tính với Covid-19, nhưng xác nhận thủ đô Bình Nhưỡng hiện là tâm dịch.

Quân đội Triều Tiên tham gia chống dịch ngày 17.5

Reuters

Từ khi Triều Tiên xác nhận ca tử vong vì Covid-19 đầu tiên vào tuần trước, Chủ tịch Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo công tác chống dịch. Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên gần như họp mỗi ngày để đưa ra phương án xử lý.

Theo Reuters dẫn lời giới quan sát, Triều Tiên đến nay có vẻ vẫn chưa khởi động các chiến dịch tiêm phòng vắc xin trên toàn quốc, trong khi năng lực xét nghiệm bị giới hạn.

Tử vong tăng vì "sốt", Triều Tiên triển khai lực lượng quân y đến Bình Nhưỡng giữa dịch Covid-19
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.