Triều Tiên họp quốc hội giữa lúc căng thẳng leo thang

11/04/2017 14:36 GMT+7

Phiên họp ngày 11.4 của Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên khóa 13 diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực đang có nhiều biến động.

Theo Yonhap, phiên họp toàn thể của Hội đồng nhân dân tối cao (tức quốc hội Triều Tiên) chỉ diễn ra trong một ngày. Đây là lần đầu tiên quốc hội Triều Tiên họp phiên toàn thể kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un được bầu làm chủ tịch Ủy ban Quốc vụ (SAC) hồi tháng 6.2016. SAC là cơ quan quyền lực thay thế Ủy ban Quốc phòng trước đây.
Vào tháng 4 hằng năm, quốc hội Triều Tiên nhóm họp, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu nhằm phê duyệt các vấn đề về ngân sách và cải tổ nội các.
Trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang căng thẳng, dư luận đang chờ đợi xem liệu nhà lãnh đạo Kim Jong-un có đưa ra thông điệp nào đáng chú ý nhằm vào Mỹ hoặc Hàn Quốc hay không.
Những ngày qua Triều Tiên và Mỹ liên tục phát đi những tuyên bố mạnh mẽ liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Mỹ đã điều tàu sân bay USS Carl Vinson đến bán đảo Triều Tiên để thị uy, chính quyền Bình Nhưỡng sau đó lên án và cảnh báo Mỹ sẽ "phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho những hậu họa từ chính những hành động xâm phạm của mình".
Giới quan sát nghi ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 hoặc phóng tên lửa trong tháng 4, khi nước này tổ chức nhiều sự kiện chính trị quan trọng.
Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Duk-haeng ngày 10.4 cho rằng ít có khả năng Bình Nhưỡng sẽ phát đi thông điệp về đối ngoại trong cuộc họp này. Theo ông Lee, quốc hội Triều Tiên sẽ chủ yếu bàn về chính sách đối nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.