Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới

08/09/2023 06:53 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã hạ thủy "tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật" hoạt động đầu tiên và biên chế tàu này vào hạm đội tuần tra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản.

Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới - Ảnh 1.

Tàu tàu tấn công hạt nhân chiến thuật mới của Triều Tiên

REUTERS

Hãng thông tấn KCNA ngày 8.9 cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tham dự lễ hạ thủy diễn ra hôm 6.9. Ông nói việc trang bị vũ khí hạt nhân cho hải quân là nhiệm vụ cấp bách và cam kết sẽ bàn giao thêm các tàu nổi và tàu ngầm được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật cho lực lượng này.

"Lễ hạ thủy tàu ngầm mở ra một chương mới trong việc củng cố lực lượng hải quân của Triều Tiên", theo KCNA.

Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới

Tàu ngầm số 841 - được đặt tên là "Anh hùng Kim Kun-ok" theo tên một nhân vật lịch sử của Triều Tiên - sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với tư cách là "một trong những phương tiện tấn công dưới nước cốt lõi của lực lượng hải quân" Triều Tiên, ông Kim nói.

Nhà lãnh đạo cho biết Triều Tiên có kế hoạch biến các tàu ngầm hiện có của mình thành tàu ngầm tấn công được trang bị vũ khí hạt nhân và đẩy nhanh nỗ lực chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới - Ảnh 2.

Ông Kim phát biểu trong lễ hạ thủy

REUTERS

"Phát triển nhanh chóng lực lượng hải quân của chúng ta... là ưu tiên không thể trì hoãn... trước những động thái và hành động quân sự hung hãn gần đây của kẻ thù", ông Kim nói trong một bài phát biểu.

Lần đầu tiên các nhà phân tích phát hiện dấu hiệu cho thấy ít nhất một tàu ngầm mới đang được chế tạo tại Triều Tiên là vào năm 2016. Đến năm 2019, truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố hình ảnh cho thấy ông Kim đang kiểm tra một tàu ngầm chưa được biết đến trước đó, được chế tạo với “sự quan tâm đặc biệt của ông” và sẽ hoạt động ở vùng biển phía đông nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa mô phỏng tấn công hạt nhân chiến thuật

Truyền thông nhà nước Triều Tiên vào thời điểm đó không mô tả hệ thống vũ khí của tàu ngầm hay cho biết chuyến đi kiểm tra của ông Kim diễn ra ở đâu và khi nào, nhưng các nhà phân tích nói kích thước bên ngoài của con tàu mới cho thấy nó được thiết kế để mang tên lửa.

Hiện chưa rõ tàu ngầm mới sẽ được trang bị tên lửa gì. Triều Tiên đã bắn thử một số tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) và tên lửa hành trình có thể bắn từ tàu ngầm.

Triều Tiên hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới - Ảnh 3.

Ông Kim và các tướng lĩnh, quan chức chứng kiến hạ thủy tàu ngầm mới

REUTERS

Cũng không rõ liệu Triều Tiên đã phát triển đầy đủ đầu đạn hạt nhân thu nhỏ cần thiết để lắp vào những tên lửa như vậy hay chưa. Các nhà phân tích cho rằng việc hoàn thiện các đầu đạn nhỏ hơn rất có thể sẽ là mục tiêu chính nếu Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân.

Triều Tiên có hạm đội tàu ngầm lớn nhưng chỉ có tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo thử nghiệm "8.24 Yongung" (Anh hùng 24 tháng 8) được biết là đã phóng tên lửa.

Lễ hạ thủy diễn ra giữa lúc Triều Tiên chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước vào ngày 9.9 và sau các tường thuật trên truyền thông nói rằng ông Kim có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Moscow.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.