Triều Tiên dồn dập phóng tên lửa hành trình, Mỹ lên tiếng

Khánh An
Khánh An
30/01/2024 10:19 GMT+7

CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hành trình lần thứ 3 trong vòng một tuần, trong đó có những tên lửa hành trình chiến lược mới.

Triều Tiên dồn dập phóng tên lửa hành trình, Mỹ lên tiếng- Ảnh 1.

Tên lửa hành trình chiến lược Pulhwasal-3-31 do Triều Tiên phóng thử hôm 28.1

REUTERS

Hãng Yonhap dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay CHDCND Triều Tiên phóng một số tên lửa hành trình ra vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên vào ngày 30.1, chỉ 2 ngày sau khi phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm từ bờ biển phía đông.

Bộ tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa vào khoảng 7 giờ, nhưng chưa cho biết số tên lửa cụ thể.

"Trong khi tăng cường giám sát và cảnh giác, quân đội của chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để theo dõi thêm các dấu hiệu về hành động khiêu khích của Triều Tiên", theo JCS.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát phóng tên lửa hành trình từ tàu ngầm

Đây là lần thứ 3 Triều Tiên phóng tên lửa hành trình trong vòng một tuần qua. Hôm 28.1, Triều Tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm mới được phát triển, có tên là Pulhwasal-3-31.

Trước đó hôm 24.1, Triều Tiên phóng tên lửa hành trình chiến lược lần đầu ra vùng bờ biển phía đông.

Sau cuộc phóng thứ 2 của Triều Tiên, giới chức Mỹ khẳng định lại cam kết "sắt đá" về an ninh đối với Hàn Quốc. "Chúng tôi đang theo dõi các hoạt động này và sẽ không bình luận về thông tin tình báo", phó phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh phát biểu trong một cuộc họp báo.

"Chúng tôi rất rõ về mối đe dọa của Triều Tiên và những chương trình quân sự của họ. Cam kết của chúng tôi đối với Hàn Quốc và Nhật Bản là sắt đá", theo bà Singh.

Ngoài ra, bà Singh còn bình luận về thông tin Nga cảnh báo Hàn Quốc về việc hỗ trợ Ukraine. Bà cho biết các bên liên quan rất tự hào về liên minh đã xây dựng được nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.