Triều Tiên dọa sớm đáp trả Hàn Quốc bằng quân sự về vụ rải truyền đơn

13/06/2020 22:53 GMT+7

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un ngày 13.6 tuyên bố nước này sẽ sớm có biện pháp đáp trả Hàn Quốc liên quan đến việc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Kim Yo-jong, Phó trưởng ban thứ nhất Ban Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên (WPK) phụ trách quan hệ với Hàn Quốc, ngày 13.6 tuyên bố đây là lúc thích hợp để tuyệt giao với giới chức miền Nam, theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA). Bà Kim đồng thời là Phó trưởng ban thứ nhất Ban Tuyên truyền và cổ động của WPK.
Bà Kim nói rằng thông qua quyền lực được lãnh đạo tối cao, đảng và nhà nước giao phó, bà đã chỉ thị cho cơ quan phụ trách vấn đề với Hàn Quốc tiến hành biện pháp kế tiếp.
“Quyền thực hiện hành động kế tiếp đối với kẻ thù sẽ được ủy thác cho Bộ Tổng tham mưu của quân đội”, bà Kim Yo-jong nói. Theo Yonhap, bà Kim muốn nói đến việc phá hủy văn phòng liên lạc Bắc-Nam tại thành phố Kaesong.

Hàn Quốc ngăn chặn các nhóm chống Triều Tiên "gây nguy hiểm đến tính mạng cư dân biên giới"

Thông điệp của em gái lãnh đạo Kim Jong-un nhằm phản ứng việc các tổ chức người Triều Tiên đào tẩu tại Hàn Quốc rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng. Tuần trước, bà Kim đe dọa sẽ hủy thỏa thuận về giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc và ngưng các dự án trao đổi quan trọng song phương nếu Hàn Quốc không chấm dứt việc rải truyền đơn.
Triều Tiên cắt liên lạc với Hàn Quốc vào ngày 9.6. Hàn Quốc ngày 10.6 có biện pháp pháp lý với hai tổ chức liên quan việc rải truyền đơn nhưng phía Triều Tiên tỏ ra nghi ngờ về thái độ của miền Nam.
Trưởng ban Mặt trận thống nhất Jang Gum-chol ngày 12.6 tuyên bố Triều Tiên đã mất hết niềm tin vào chính quyền Hàn Quốc và cảnh báo thời gian sắp tới sẽ "thật sự đáng hối tiếc và đau khổ" cho chính quyền Seoul.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.