Triều Tiên chỉ trích liên minh an ninh AUKUS

20/09/2021 08:33 GMT+7

Hôm 20.9, Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên cảnh báo liên minh mới của Anh, Mỹ, Úc tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hợp đồng tàu ngầm gần đây giữa Mỹ-Úc có thể kích hoạt cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực.

Tuần trước, Anh, Mỹ, Úc công bố thỏa thuận quân sự mới với tên gọi liên minh AUKUS. Theo thỏa thuận, ba nước sẽ chia sẻ chung nhiều công nghệ. Nổi bật là hợp tác chia sẻ công nghệ để phát triển hải quân, khi Washington và London sẽ sớm giúp Canberra phát triển hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân (nhưng không có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân).
“Những hành vi vô cùng không mong muốn và nguy hiểm đang gây mất cân bằng chiến lược tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và kích hoạt cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân”, Hãng thông tấn KCNA dẫn lời một nhà ngoại giao Triều Tiên.
“Điều này cho thấy Mỹ là thủ phạm chính hủy hoại cơ chế không phổ biến hạt nhân của thế giới”, theo bộ ngoại giao.

Malaysia, Indonesia lo thỏa thuận an ninh AUKUS châm ngòi chạy đua hạt nhân

Ngày 15.9, Triều Tiên phóng 2 tên lửa về hướng biển. Hình ảnh do báo chí Triều Tiên đăng cho thấy tên lửa mới được khai hỏa từ một xe lửa đậu ở khu vực miền núi. Cuộc thử nghiệm do một trung đoàn tên lửa đường sắt, được thành lập trong năm nay, tiến hành, theo KCNA.
Vài giờ sau khi các quốc gia láng giềng phát hiện vụ thử tên lửa của Triều Tiên, Hàn Quốc cũng thông báo thử nghiệm thành công tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm, trở thành quốc gia thứ bảy sở hữu công nghệ này trên thế giới.
Những vụ thử tên lửa gần đây và các thỏa thuận quân sự, khí tài tại Thái Bình Dương phản ánh cuộc chạy đua vũ trang đang diễn ra tại khu vực, và ngày càng trầm trọng hơn trong bối cảnh Mỹ-Trung gia tăng đối đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.