Triều Tiên chi bao nhiêu cho vũ khí hạt nhân năm 2021?

16/06/2022 07:05 GMT+7

642 triệu USD là số tiền ước tính CHDCND Triều Tiên đã chi cho vũ khí hạt nhân năm 2021, theo báo cáo mà Chiến dịch quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN, trụ sở Thụy Sĩ) công bố ngày 14.6

. ICAN cho biết ước tính này dựa trên giả định rằng Bình Nhưỡng tiếp tục chi khoảng 35% tổng thu nhập quốc gia (GNI) cho quân đội, và khoảng 6% trong số đó được chi cho vũ khí hạt nhân, theo Reuters.

Ông Kim Jong-un và các cố vấn trước vụ thử hạt nhân năm 2017

KCNA/Reuters

Lưu ý rằng “có rất ít thông tin công khai” về chi tiêu quân sự từ Bình Nhưỡng, báo cáo cho biết Hàn Quốc hằng năm đều đưa ra ước tính về GNI của Triều Tiên và con số năm 2020 là 35.000 tỉ won Triều Tiên (KPW). Theo giả định đã nêu, số tiền Bình Nhưỡng chi cho vũ khí hạt nhân năm 2020 sẽ là 734 tỉ KPW, tương đương 642 triệu USD, và đây cũng là con số ước tính cho năm 2021, theo báo cáo.

Với ước tính trên, Triều Tiên là nước chi ít nhất trong số 9 nước có vũ khí hạt nhân mà ICAN thống kê, chỉ bằng một nửa so với nước chi ít thứ hai là Pakistan (1,1 tỉ USD). Mỹ là nước chi nhiều nhất cho vũ khí hạt nhân năm 2021 với 44,2 tỉ USD.

Moscow nói gì về ý tưởng đưa vũ khí hạt nhân tới Ukraine?

Báo cáo được đưa ra giữa lúc Mỹ và Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên sắp tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 7, gần 5 năm sau vụ thử gần nhất vào tháng 9.2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.