Triều Tiên cảnh báo Úc ủng hộ Mỹ là 'tự sát'

22/08/2017 09:25 GMT+7

CHDCND Triều Tiên cảnh báo Úc đã tự lao vào chỗ chết khi cam kết đưa quân hỗ trợ Mỹ và Hàn Quốc nếu những nước này tấn công Bình Nhưỡng.

Dẫn lời một quan chức ngoại giao Triều Tiên, hãng thông tấn KCNA khẳng định rằng việc Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull ủng hộ Washington sẽ khiến Canberra có nguy cơ hứng chịu “các biện pháp đáp trả của công lý” từ Bình Nhưỡng.
“Đây là một hành động tự sát, tự rước họa vào thân, cho thấy sự non nớt chính trị và không nhận thức mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại”, hãng KCNA tuyên bố.
KCNA cũng cảnh báo Úc sẽ phải "thiệt người thiệt của" nặng nề nếu tham chiến cùng Mỹ.
Theo hãng Sputnik, lời đe dọa trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Úc Turnbull lên án chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Phát biểu trên Đài ABC, ông Turnbull nói: “Triều Tiên ...phớt lờ luật pháp quốc tế cũng như coi thường tình hình an ninh và các mối quan hệ tốt đẹp với những nước láng giềng”.
Lãnh đạo Úc còn kêu gọi mọi quốc gia nỗ lực gấp đôi để chấm dứt các mối đe dọa hòa bình khu vực và thế giới do Triều Tiên gây ra.
Hồi tuần trước, Thủ tướng Turnbull cũng khẳng định trên Đài phát thanh 3AW rằng nếu Triều Tiên tấn công Washington, Canberra sẽ triển khai quân đến Mỹ theo hiệp ước an ninh ANZUS.
Lời cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành tập trận chung có tên gọi là “Người bảo vệ tự do Ulchi” từ ngày 21-31.8, quy tụ khoảng 50.000 lính Hàn Quốc và 17.500 lính Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.