Triều Tiên cam kết cải thiện kinh tế dù 'đối mặt nhiều khó khăn'

08/02/2022 08:07 GMT+7

Quốc hội CHDCND Triều Tiên đã cam kết sẽ cải thiện cuộc sống người dân dù phải đối mặt với những khó khăn do Covid-19 và các lệnh trừng phạt.

Một phiên họp của Hội đồng Nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên tại Bình Nhưỡng

kcna

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 8.2 đưa tin Hội đồng Nhân dân Tối cao CHDCND Triều Tiên (SPA), tức quốc hội nước này, đã tuyên bố sẽ phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân bất chấp "những vấn đề khó khăn và phức tạp" do đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt gây ra trong năm ngoái.

SPA đã nhóm họp vào ngày 6-7.2 để thảo luận về công việc của nội các và ngân sách của chính phủ, đồng thời thông qua luật mới về chăm sóc trẻ em và bảo vệ người dân ở nước ngoài. Cuộc họp do Choe Ryong-hae, chủ tịch ủy ban thường vụ SPA dẫn đầu. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tham dự cuộc họp này.

Theo Reuters, đây là lần hiếm hoi SPA họp. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang đối mặt với tình hình khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng do các lệnh trừng phạt và việc đóng cửa để chống Covid-19 làm thương mại với Trung Quốc giảm mạnh.

Tháng 12.2021, ông Kim ca ngợi một số thành công trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế 5 năm công bố vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cảnh báo về một "cuộc đấu tranh sinh tử lớn" trong năm 2022 để đạt mục tiêu thúc đẩy nền kinh tế và nâng cao đời sống người dân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh phát triển kinh tế Triều Tiên trong "cuộc đấu tranh sinh tử"

Tại cuộc họp của SPA, Thủ tướng Triều Tiên Kim Tok-hun cho biết chính phủ đặt mục tiêu củng cố nền tảng cho kế hoạch 5 năm, trong đó các ngành công nghiệp kim loại và hóa chất là những liên kết chính.

“Năm ngoái, việc xây dựng kinh tế phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn và phức tạp hơn dự kiến ​​do các lệnh trừng phạt dai dẳng của thế lực thù địch và cuộc khủng hoảng y tế trên toàn thế giới. Chúng ta đang phải đối mặt với nhiệm vụ nặng nề nhưng đầy trách nhiệm là phải đảm bảo thực hiện kế hoạch 5 năm và tạo ra chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân", ông Kim Tok-hun phát biểu.

Thủ tướng Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy các nỗ lực khôi phục thương mại và tăng cường sản xuất lương thực để "bình thường hóa" khẩu phần lương thực cho người dân. "Ngành nông nghiệp sẽ tăng sản xuất thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa, nỗ lực sản xuất trái cây, rau, nấm và các loại cây có dầu để góp phần lớn vào chế độ ăn của người dân", KCNA dẫn lời ông Kim Tok-hun cho biết.

Triều Tiên nuôi thiên nga đen công nghiệp, khen thịt ngon, bổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.