Triều Tiên bổ nhiệm Ngoại trưởng mới

17/05/2016 20:12 GMT+7

Ông Ri Yong-ho, người sẽ là Ngoại trưởng Triều Tiên thay thế người tiền nhiệm Ri Su-yong, được xem là có kinh nghiệm đàm phán với nước ngoài, đặc biệt là Mỹ và Hàn Quốc, theo Reuters.

Thông tin này do Đại sứ quán Triều Tiên tại Anh đưa ra hôm 16.5, trích từ công văn thông báo bổ nhiệm Ngoại trưởng mới của Triều Tiên.

Ông Ri Yong-ho trong thời gian qua cũng giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên, là một trong những quan chức được đánh giá cao nhất tại nước này. Với kinh nghiệm ngoại giao của mình, ông Ri có thể sẽ tác động đến vấn đề quan hệ quốc tế của Triều Tiên, nhất là trong bối cảnh lãnh đạo Kim Jong-un vẫn chưa có chuyến thăm chính thức nước ngoài nào kể từ khi nắm quyền vào năm 2011.

Ông Ri Yong-ho năm nay 59 tuổi, là cái tên quen thuộc trên trường quốc tế vì từng đại diện cho Triều Tiên tham gia vào các cuộc đàm phán 6 bên xung quanh vấn đề hạt nhân. Cuộc đàm phán ấy gồm Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ và Nga. Ngoài ra, ông Ri cũng từng là đại sứ của Triều Tiên ở Anh.

Thông tin về việc ông Ri Yong-ho được bổ nhiệm đáng chú ý trong thời điểm Liên Hiệp Quốc hồi tháng 3.2016 đã thống nhất các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt hơn với Triều Tiên vì những hành động thử tên lửa, hạt nhân.

Tuy nhiên, chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên Lee Ji-sue, thuộc trường Đại học Myongji ở Hàn Quốc, nhận định rằng sự chuyển dịch trong Bộ Ngoại giao này không phải một tín hiệu cho thấy Triều Tiên sẽ thay đổi cách tiếp cận của họ trong các vấn đề quốc tế.

“Cũng như Ri Su-yong, người được các lãnh đạo Kim Jong-il và Kim Jong-un trao trách nhiệm, ông Ri Yong-ho sẽ không nói nhiều về các chính sách ngoại giao”, Reuters dẫn lời ông Lee Ji-sue.

Triều Tiên và truyền thông nước này không công bố quyết định bổ nhiệm ông Ri Yong-ho, nhưng Đại sứ quán Triều Tiên ở London thông báo với Văn phòng Ngoại giao Anh, trong đó nói rằng quyết định đưa ra hôm 16.5.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.