Triều Tiên bị tố vi phạm thỏa ước ngừng bắn

22/11/2017 21:32 GMT+7

Binh sĩ CHDCND Triều Tiên bị cho là đã hai lần vi phạm Thỏa ước ngừng bắn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên hồi tuần trước khi bắn về phía binh sĩ đào tẩu.

Ngày 22.11, lực lượng LHQ đóng tại Hàn Quốc (UNC) cáo buộc CHDCND Triều Tiên đã vi phạm thỏa thuận đình chiến để chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên năm 1953. Theo UNC, binh sĩ miền Bắc đã vượt qua Đường phân cách quân sự (MDL) ở Khu phi quân sự liên sự liên Triều (DMX) và nổ súng khi truy bắt một đồng đội đào tẩu hôm 13.11

Tại cuộc họp báo ở Seoul, đại tá Chad Carroll, phát ngôn viên của UNC và Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), trưng ra đoạn phim từ máy quay an ninh cho thấy "hành động vi phạm", gồm nổ súng qua giới tuyến và xâm phạm đường phân cách.

Trong đoạn phim, có thể thấy một binh sĩ Triều Tiên lao qua MDL trong vài giây và nã súng về phía đồng đội đang đào tẩu, trước khi quay về.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 13.11 (giờ địa phương), lực lượng Hàn Quốc tại DMZ phát lệnh báo động sau khi bất ngờ nghe thấy nhiều tiếng súng vang lên từ phía Triều Tiên. Họ thấy một binh sĩ miền Bắc chạy bộ qua đường phân định rồi ngã gục xuống.
Binh sĩ miền Nam vội bò rạp dưới đất để tiếp cận người này rồi đưa anh ta về khu vực an toàn. Lúc đó, binh sĩ đào tẩu không cầm vũ khí và mặc quân phục với cấp bậc thấp.
Một máy bay trực thăng nhanh chóng được điều đến đưa người này đến Bệnh viện Đại học Ajou gần thủ đô Seoul, theo giới chức Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc.
Hình ảnh từ máy quay an ninh tại Khu bảo an hỗn hợp (JSA) thuộc khu phi quân sự liên Triều cho thấy binh sĩ nói trên tìm cách đào tẩu bằng cách chạy khỏi trạm gác, lái một chiếc xe jeep quân sự để băng qua khu vực DMZ. Các binh sĩ khác vội đuổi theo và nổ súng vào chiếc xe.
Trong khi băng qua một con hào, một bánh xe bị văng ra, buộc người lính đào tẩu phải bỏ xe và tiếp tục chạy bộ về phía địa phận Hàn Quốc. 
Yonhap dẫn lời một sĩ quan thuộc JCS cho biết, có 4 binh sĩ Triều Tiên đã bắn tổng cộng khoảng 40 phát đạn về phía binh sĩ đào tẩu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ đã gắp ra 5 đầu đạn từ người lính Triều Tiên. Người này hiện đã hồi tỉnh nhưng còn phải mất rất lâu mới bình phục.
Theo Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo cho biết đây là lần đầu tiên phía Triều Tiên nổ súng bắn về khu vực JSA thuộc quyền quản lý của Hàn Quốc. Hiện chưa có bình luận gì từ Bình Nhưỡng.
JSA, được biết đến nhiều hơn với cái tên Bàn Môn Điếm (Panmunjom), là nơi duy nhất trong khu phi quân sự liên Triều mà binh sĩ 2 miền đối mặt trực tiếp với nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.