Triều Tiên bắn 'vài tên lửa hành trình' ra Hoàng Hải

22/07/2023 08:08 GMT+7

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc ngày 22.7 cho biết CHDCND Triều Tiên đã bắn "một số tên lửa hành trình" hướng ra Hoàng Hải, vùng biển nằm giữa Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên.

Các vụ phóng diễn ra vào khoảng 4 giờ sáng 22.7 (giờ địa phương), theo quân đội Hàn Quốc. "Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các vụ phóng trong khi theo dõi dấu hiệu của các hoạt động khác", AFP dẫn lời Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc.

Ba ngày trước, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo hướng ra biển Nhật Bản nằm về phía đông bán đảo Triều Tiên. Các vụ thử vũ khí diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng trước căng thẳng gia tăng với Triều Tiên.

Triều Tiên bắn 'vài tên lửa hành trình' ra Hoàng Hải - Ảnh 1.

Tên lửa Hwasong-18 trong vụ thử nghiệm của Triều Tiên mới đây

REUTERS

Ngoại giao giữa Bình Nhưỡng và Seoul đã bị đình trệ và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kêu gọi tăng cường phát triển vũ khí, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đáp lại, Seoul và Washington đã tổ chức tập trận quân sự chung với các máy bay tàng hình tiên tiến và khí tài chiến lược của Mỹ, trong khi một tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ tuần này lần đầu tiên ghé cảng ở Hàn Quốc sau nhiều thập niên.

Hôm 20.7, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun-nam cho biết việc triển khai tàu ngầm lớp Ohio nói trên có thể đã rơi vào "các tình huống cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong luật pháp Triều Tiên về chính sách lực lượng hạt nhân".

Vì sao Triều Tiên tập trung phát triển tên lửa nhiên liệu rắn?

Một ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tái khẳng định việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên theo bất cứ cách thức nào đều sẽ dẫn đến một "phản ứng ngay lập tức và quyết đoán" có thể khiến chế độ ở Bình Nhưỡng "chấm dứt".

Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 21.7 đưa tin nhóm G7, Liên minh Châu Âu (EU) và 3 nước Úc, New Zealand và Hàn Quốc có kế hoạch kêu gọi Bắc Kinh hỗ trợ trong việc ngăn cản Triều Tiên lách các lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc bằng cách sử dụng vùng biển thuộc Trung Quốc.

Trong một bức thư dự kiến gửi cho Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân, mà Reuters tiếp cận được, các quốc gia trên bày tỏ "lo ngại về sự hiện diện liên tục của nhiều tàu chở dầu" sử dụng một vịnh biển ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) làm nơi ẩn náu trong quá trình vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ thuộc diện cấm vận tới Triều Tiên.

"Chúng tôi khuyến khích chính phủ Trung Quốc một lần nữa làm nhiều hơn để xác định và ngăn chặn các tàu này neo đậu hoặc lảng vảng trong lãnh hải Trung Quốc", bức thư viết.

Hiện chưa rõ khi nào bức thư gửi sẽ được gửi cho Đại sứ Trương. Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định rằng họ tuân thủ các nghị quyết trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an LHQ.

"Tất cả các bên cần thực hiện đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an liên quan đến Triều Tiên, đặc biệt là các điều khoản liên quan đến việc khôi phục đối thoại và tìm kiếm giải pháp chính trị, không nên bị bỏ qua một cách có chọn lọc", ông Trương nói trong một cuộc họp ở LHQ tuần trước.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.