Triệu tập chủ tiệm điện thoại phát tán phiếu dương tính Covid-19 giả lên mạng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/05/2021 13:37 GMT+7

Trưa 4.5, Công an H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) triệu tập người đăng tải kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19 giả mạo lên mạng xã hội .

Trước đó, sáng cùng ngày, trên nhiều trang mạng xã hội xuất hiện một phiếu xét nghiệm, xác nhận kết quả dương tính Covid-19 đối với anh Nguyễn Thanh Long (19 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang).
Phiếu xét nghiệm này lan truyền, phát tán với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội. Trên phiếu xác nhận có đóng dấu Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng và chữ ký của bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc trung tâm này, đơn vị thực hiện lấy mẫu xét nghiệm là Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.
Tuy nhiên, bác sĩ Tôn Thất Thạnh phủ nhận phiếu kết quả xét nghiệm trên, khẳng định kết quả dương tính Covid-19 của anh Nguyễn Thanh Long là giả mạo.
Đây là phiếu kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (ngụ TP.Hội An, Quảng Nam, làm việc tại một cơ sở masage ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Công an huyện làm việc với anh T.

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Người này làm giả phiếu đã sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long rồi tung lên mạng gây hoang mang dư luận.
Nhận thông tin, Công an H.Hòa Vang vào cuộc điều tra, và ban đầu xác định được người tung kết quả giả mạo này lên mạng xã hội là anh Nguyễn Văn T. (32 tuổi, ngụ xã Hoà Phong, H.Hoà Vang). T. là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện.
Hiện đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ về việc T. làm giả mạo phiếu xét nghiệm Covid-19 nói trên.
 
.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.