Triệu tập 2 cô gái hành hung nữ sinh trước cổng trường

13/02/2017 05:31 GMT+7

Ngày 12.2, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh được cho là học lớp 10 Trường THPT Hồng Lĩnh (P.Bắc Hồng, TX.Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị 2 cô gái đánh trước cổng trường sau giờ tan học.

Trong đó, cô gái đội mũ bảo hiểm màu đỏ liên tục giật tóc, đấm vào người nữ sinh này, rồi buông lời đe dọa trước sự chứng kiến của nhiều học sinh.
Tiếp đó, cô gái mặc áo đen cũng lao vào đấm, tát nạn nhân. Không dừng lại, cô gái đội mũ bảo hiểm đã giật, xé áo đồng phục của nữ sinh. Thấy nạn nhân bị lột đồ, một nam sinh chạy lại can ngăn nên 2 cô gái mới bỏ đi.

Ông Nguyễn Đình Thám, Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh, xác nhận sự việc xảy ra sau giờ tan học sáng 11.2, người bị đánh là em L.T.U, học sinh lớp 10 của trường. Theo trung tá Ngô Đức Ninh, Trưởng công an TX.Hồng Lĩnh, 2 cô gái hành hung nữ sinh Trường THPT Hồng Lĩnh được xác định là Phùng Thị Khánh Linh (23 tuổi) và Phùng Thị Hằng Nga (23 tuổi, cùng ngụ tại TX.Hồng Lĩnh).
Công an đã triệu tập Linh và Nga để làm rõ vụ việc. Bước đầu, 2 người này khai nhận do em L.T.U nói xấu về mối quan hệ trai gái của mình nên tìm đánh để dằn mặt.

tin liên quan

Bạo lực học đường ám ảnh học sinh
Bạo lực học đường ngày càng trở nên phổ biến, khốc liệt và phức tạp hơn. Vì bạo lực học đường, nhiều học sinh trở nên bấn loạn, sợ hãi, thường xuyên nghỉ học. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.