Triều cường tiếp tục vượt báo động 3 gây ngập nhiều tỉnh thành Nam bộ

Chí Nhân
Chí Nhân
25/10/2022 05:56 GMT+7

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Tính đến 7 giờ sáng 24.10, mực nước cao nhất ngày tại Mỹ Thuận trên sông Tiền và Cần Thơ trên sông Hậu đều vượt mức báo động (BĐ) 3.

Mực nước tại các trạm trên các sông Nam bộ sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường đầu tháng 10 (âm lịch). Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25 - 27.10 (tức ngày 1 - 3.10 âm lịch). Tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền có khả năng đạt mức 2,05 - 2,10 m, cao hơn BĐ3 từ 0,25 - 0,3 m. Tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đạt mức 2,13 - 2,18 m, cao hơn BĐ3 từ 0,13 - 0,18 m. Đây là đợt triều cường cao trong năm sẽ gây ngập nhiều vùng trũng thấp, rủi ro thiên tai vùng hạ lưu sông Tiền, Hậu ở cấp độ 2. Những tỉnh thành ở ĐBSCL đối mặt với nguy cơ ngập cao là Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang. Tương tự, hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai cũng ở mức cao, dự báo mực nước tại trạm Phú An và Nhà Bè ở TP.HCM cao hơn BĐ3 gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.

Xem nhanh 20h ngày 24.10: Lạ lùng dòng nước đỏ lòm ở TP.HCM | Nghị trường nóng bỏng chuyện y tế
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.