Triều cường chưa dâng cao, TP.HCM đã có nơi ngập

10/04/2020 09:26 GMT+7

Đỉnh triều dự báo giai đoạn đầu tháng tư ở mức trung bình nhưng một số khu vực tại TP.HCM đã xuất hiện tình trạng ngập nước

Sáng sớm nay (10.4), nhiều tuyến đường tại khu vực quận 4, TP.HCM nước dâng cao, lênh láng khắp mặt đường.
Từ khoảng 5 giờ, đường Vĩnh Khánh (đoạn giao ngã tư Hoàng Diệu) triều cường dâng tràn lên tận trên vỉa hè, chắn hết lỗi vào chung cư H1 ngay gần đó. Nhiều người dân phải mang chổi ra quét nước liên tục để tránh nước triều hòa cùng nước cống tràn vào nhà.
Tương tự, dạ cầu Calmatte hướng từ đường Hoàng Diệu nối dài tới đường Bến Vân Đồn, nước ngập lênh láng gần nửa bánh xe. Tới hơn 6 giờ 30, nước vẫn chưa rút kịp. Một số hộ kinh doanh đồ ăn sáng (bán mang về) phải dọn hàng vào sát tận gần cửa nhà để tránh ngập. Cũng do đang trong thời gian 15 ngày cách ly toàn xã hội, mọi người hạn chế ra đường nên dù gần tới giờ cao điểm nhưng tuyến đường này không ghi nhận cảnh ngập gây kẹt xe, nhếch nhác như mọi khi.
Tuy nhiên, theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đợt triều cường những ngày đầu tháng tư này ở mức trung bình, chưa quá cao. Cụ thể, đỉnh triều ngày hôm qua (9.4) đo được tại trạm Phú An chỉ ở mức 1,45m, chưa tới mức báo động 2 (1,50m), trạm Nhà Bè cao hơn 1,49m. Sáng nay, đỉnh triều đo được tại trạm Phú An là 1,47m, trạm Nhà Bè vẫn giữ ở mức 1,49m. Ngày mai (11.4) là ngày cuối cùng của đợt triều cường này, đỉnh triều dự báo xuống mức 1,44m và 1,45m lần lượt tại 2 trạm đo.
Trước giả thuyết cơn mua chiều qua khiến lượng nước tại các con sông dâng lên, đẩy mức triều cường cao hơn so với dự báo, ông Nguyễn Kiệt, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết cơn mưa chiều qua chỉ là cơn mưa nhỏ chuyển mùa, xuất hiện kiểu da beo, không xảy ra trên diện rộng nên mức nước bổ sung cho sông, ngòi không nhiều, không ảnh hưởng tới mức dâng của thủy triều.
"Về cơ bản, triều cường mấy tháng này ở mức trung bình, không cao lắm. Tại TP.HCM có một số khu vực đất thấp như quận 4, quận 7, chỉ cần triều dâng tới 1,4m là bắt đầu bị ảnh hưởng. Những khu vực khác thì phải trên 1,5m mới ở mức báo động" - ông Kiệt cho hay.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.