Triệu chứng mệt mỏi do Covid-19 khác nhau theo giới tính và độ tuổi

18/02/2022 08:06 GMT+7

Mệt mỏi là một trong những dấu hiệu phổ biến của Covid-19 được liệt kê trong làn sóng của biến chủng Omicron .

Một cuộc thăm dò ý kiến của trang web chăm sóc sức khỏe WebMD (Mỹ) ghi nhận từ ngày 23.12.2021 đến ngày 4.1.2022 cho kết quả nam và nữ khi mắc Covid-19 có mức độ mệt mỏi khác nhau.

Theo cuộc khảo sát, sự khác nhau không phản ánh các triệu chứng tác động đến cảm nhận của người bệnh như thế nào mà phản ánh sự đấu tranh để vượt qua dịch bệnh của hai giới.

Nam và nữ khi mắc Covid-19 có mức độ mệt mỏi khác nhau

shutterstock

34% nam giới trả lời rằng họ cảm thấy mệt mỏi vì đại dịch trong khi tỷ lệ này là 40% ở nữ. Những người tham gia khảo sát diễn tả sự mệt mỏi bao gồm các trạng thái: tức giận, kiệt sức, thất vọng, hoặc chỉ đơn giản là chán nản với những gián đoạn trong cuộc sống của bản thân, gia đình và bạn bè khi mắc Covid-19.

Điều này cho thấy mọi người đang ngày càng kiệt sức vì dịch bệnh và những hạn chế do đại dịch gây ra, hơn là mệt mỏi vì các triệu chứng do nhiễm vi rút mang lại.

Kết quả khảo sát cũng cho biết người dưới 45 tuổi cảm thấy mệt mỗi ngày do Covid-19 chiếm 46%, so sánh với tỷ lệ 31% ở những người nhiễm bệnh từ 45 tuổi trở lên. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự mệt mỏi khiến nhiều người làm việc kém hiệu quả và có cảm giác thất bại.

Phát hiện 3 vấn đề sức khỏe mới 'ám ảnh' người từng mắc Covid-19

Các chuyên gia đưa ra một số lời khuyên có thể giúp ích như tăng cường trò chuyện, chia sẻ với người thân; tránh rượu bia và lạm dụng chất kích thích; tập thiền, yoga và tập các bài tập thở; đọc sách, xem phim và làm những việc bạn thích; ăn thực phẩm chất lượng, uống đủ nước và tập thể dục thường xuyên, theo The Times of India.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.