Triệu chứng hiếm gặp ở mắt liên quan Covid-19

27/04/2022 07:26 GMT+7

Một nhóm các nhà khoa học tại California (Mỹ) vừa chỉ ra Covid-19 có thể làm tăng nguy cơ hình thành các cục máu đông hiếm gặp ở mắt và đe dọa đến thị lực.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Ophthalmology ghi nhận tình trạng hiếm gặp này có thể kéo dài nhiều tháng sau khi khỏi bệnh.

Nhóm nghiên cứu nhận định nhiễm SARS-CoV-2 làm tăng nguy cơ tắc nghẽn mạch máu tại nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể. Nghiên cứu đã được tiến hành để xem liệu bệnh nhân có hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch và động mạch của võng mạc hay không; các mô thần kinh phía sau của mắt có nhận và gửi hình ảnh đến não hay không. Gần 500.000 người đã tham gia nghiên cứu.

Sau 6 tháng, 65 bệnh nhân trong số này bị tắc tĩnh mạch võng mạc. Nhóm nghiên cứu cho biết con số tuy thấp nhưng đã tăng 54% so với tỷ lệ trước khi có Covid-19.

Kết quả cũng chỉ ra các cục máu đông ở động mạch võng mạc của bệnh nhân Covid-19 tăng hơn 35% so với trước đây. Theo nhóm nghiên cứu, hiện vẫn chưa thể chứng minh Covid-19 trực tiếp gây ra các cục máu đông ở mắt. Vì cục máu đông thường xảy ra nhất ở những bệnh nhân có nguy cơ cao gặp các vấn đề về mạch máu như đái tháo đường, huyết áp cao, cholesterol cao, theo Reuters.

Nghiên cứu cũng góp phần làm tăng mối liên hệ giữa Covid-19 và các vấn đề liên quan đến mắt. Trước đó, một nghiên cứu mới từ Đại học Trung văn Hồng Kông đã ghi nhận người nhiễm Covid-19 có thể tăng nguy cơ mắc bệnh khô mắt. Những bệnh nhân này thường bị mờ mắt, sau đó ngứa, đau và rát, theo South China Morning Post.

Covid-19 sáng 27.4: Cả nước 10.620.203 ca | “Sức nóng” dịch bệnh đang giảm từng ngày
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.