Triệu chứng Covid-19 kéo dài: Nguyên nhân có thể do tổn thương dây thần kinh

Ngọc Quý
Ngọc Quý
21/02/2022 08:09 GMT+7

Nghiên cứu mới đây phát hiện nhiều triệu chứng Covid -19 kéo dài có liên quan đến tổn thương trên dây thần kinh phế vị. Nguyên nhân gây những tổn thương này là do tác động của virus SARS-CoV-2 .

Dây thần kinh phế vị là một trong những dây thần kinh đa chức năng quan trọng nhất của cơ thể. Kéo dài từ não xuống tim, phổi, ruột và một số nhóm cơ, trong đó có cả cơ điều khiển đến hoạt động nuốt, theo tạp chí khoa học Scitech Daily (Mỹ).

Các nhà khoa học cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương dây thần kinh phế vị, dẫn đến triệu chứng Covid-19 kéo dài

SHUTTERSTOCK

Do đó, dây thần kinh phế vị chịu trách nhiệm cho rất nhiều chức năng của cơ thể như kiểm soát nhịp tim, giọng nói, nôn mửa, nuốt thức ăn từ miệng đến dạ dày, co bóp thức ăn qua ruột, đổ mồ hôi và nhiều chức năng khác.

Khoảng 10 đến 15% những người khỏi Covid-19 sẽ có các triệu chứng kéo dài gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của cơ thể.

Nghiên cứu do các chuyên gia tại Bệnh viện Đại học Germans Trias i Pujol ở vùng Badalona (Tây Ban Nha) thực hiện. Kết quả vừa được trình bày tại Đại hội Vi sinh lâm sàng và Bệnh truyền nhiễm Châu Âu.

Nhóm đã quan sát 348 bệnh nhân, trong đó có 228 người (66%) có ít nhất 1 triệu chứng được cho là bị rối loạn chức năng dây thần kinh phế vị do nhiễm Covid-19. Họ đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm, đánh giá, ảnh chụp cắt lớp và kiểm tra chức năng.

Kết quả phát hiện dây thần kinh phế vị của họ dày lên. Đây là biểu hiện của phản ứng viêm mức độ nhẹ. Siêu âm ngực cho thấy hoạt động cơ hoành có sự suy giảm, gây khó khăn khi thở. Chức năng nuốt và tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng, gây khó nuốt, trào ngược a xit dạ dày.

Lú lẫn, "sương mù não" hậu Covid-19: có biến đổi ở não giống bệnh Alzheimer?

Các tác giả cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể gây tổn thương và rối loạn chức năng dây thần kinh phế vị. Điều này chính là nguyên dân dẫn đến một số triệu chứng Covid-19 kéo dài như khó thở, khó nuốt, chóng mặt, nhịp tim nhanh bất thường, hạ huyết áp tư thế đứng và tiêu chảy.

Hiện tại, nhóm vẫn tiếp tục nghiên cứu trên 22 bệnh nhân có triệu chứng Covid-19 kéo dài. Tất cả đều đến khám tại Bệnh viện Đại học Germans Trias i Pujol từ tháng 3 đến tháng 6.2021. Những triệu chứng phổ biến nhất được ghi nhận là tiêu chảy, nhịp tim nhanh, chóng mặt, khó nuốt, khó thở và hạ huyết áp tư thế đứng. Phần lớn họ đều có ít nhất 3 triệu chứng, theo Scitech Daily.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.