Triệt phá trường gà, tạm giữ 40 con bạc

24/12/2014 20:13 GMT+7

(TNO) Công an Tiền Giang vừa triệt phá một trường gà trên bãi đất trống tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông bắt giữ 40 người.

(TNO) Tối 24.12, thượng tá Đinh Văn Thảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sau thời gian theo dõi, khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, các trinh sát của PC45 đã phối hợp với Công an huyện Gò Công Đông triệt phá một trường gà trên bãi đất trống tại ấp Nghĩa Chí, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông bắt giữ 40 người cùng tang vật.

Tại hiện trường, công an thu giữ trên 78 triệu đồng tiền mặt, 2 con gà đá, 4 cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 4 xe máy và một số vật dụng khác.
Sau khi bị bắt, các đối tượng khai nhận người đứng ra tổ chức trường gà này là Nguyễn Văn Quang (37 tuổi) ngụ ấp Xóm Vinh, xã Long Thuận, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mỗi độ đá gà có giá từ 1 - 1,5 triệu đồng. Riêng các đối tượng đá hàng xáo bên ngoài chơi từ 5 - 10 triệu đồng/độ.
Được biết, trường gà này tồn tại và hoạt động đã lâu nhưng đến nay mới bị triệt phá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.