Triệt phá sới bạc trên bè nuôi thủy sản giữa vịnh Bái Tử Long, bắt 15 nghi phạm

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/08/2020 22:21 GMT+7

Hàng chục đối tượng đã dùng 1 bè nuôi thủy sản trên vịnh Bái Tử Long (H.Vân Đồn, Quảng Ninh) để tổ chức đánh bạc.

Tối 22.8, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, các lực lượng thuộc đơn vị vừa phối hợp triệt phá một sới bạc trên vịnh Bái Tử Long, bắt giữ 15 đối tượng, thu tại chỗ 183 triệu đồng, cùng nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, chiều 18.8, Công an tỉnh Quảng Ninh sau một thời gian điều tra đã ập vào 1 bè nuôi trồng thủy sản trên vùng biển vịnh Bái Tử Long (xã Hạ Long, H.Vân Đồn), phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.

Bè nuôi trồng thủy sản, nơi các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc

Ảnh Nguyễn Khánh

Lực lượng công an đã tổ chức vây bắt được 15 đối tượng. Một số nghi phạm khác đã kịp nhảy xuống biển, rồi dùng xuồng tẩu thoát.
Kiểm tra tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Ninh thu giữ trên chiếu bạc 183 triệu đồng, hơn 20 chiếc điện thoại, 2 bộ bát đĩa dùng để đánh bạc.
Thượng tá Ngô Quốc Thông, Phó trưởng Công an H.Vân Đồn, cho biết việc các đối tượng lợi dụng bè nuôi trồng thủy sản neo giữa biển để tổ chức đánh bạc, cũng như thực hiện các hành vi phạm pháp là rất khó để bắt quả tang.

Tang vật trên chiếu bạc bị thu giữ

Ảnh Nguyễn Khánh

“Nhóm đối tượng đưa bè nuôi trồng thủy sản ra giữa biển, sau đó cho người cảnh giới, nếu thấy tàu thuyền của lực lượng chức năng đến gần là tìm cách phi tang, xóa dấu vết.
Theo Công an H.Vân Đồn, các đối tượng bị bắt giữ hầu hết là người địa phương, từng có tiền án tiền sự về tội đánh bạc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.