Triệt phá sới bạc liên tỉnh trong trang trại nuôi gà, tạm giữ 34 người

04/10/2018 09:02 GMT+7

Mỗi con bạc muốn vào sới bạc liên tỉnh này chơi phải mua vé qua cổng 1 triệu đồng/người.

Ngày 3.10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ hình sự 34 người để điều tra hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Lúc 15 giờ 30 ngày 2.10, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Ninh Bình) vây bắt ổ bạc trong một trang trại nuôi gà ở thôn 2, xã Gia Lâm (H.Nho Quan, Ninh Bình). Tại hiện trường, công an bắt quả tang 34 người đang tổ chức đánh bạc, thu giữ 483,4 triệu đồng tiền mặt, 5 ô tô, 4 xe máy, 34 điện thoại di động và nhiều tang vật khác.
Các con bạc khai sới bạc do Bùi Đức Hải (35 tuổi, ngụ TT.Nho Quan), Nguyễn Văn Kiên (43 tuổi, ngụ xã Gia Lâm) và Đinh Văn Hiền (40 tuổi, ngụ xã Gia Tường, cùng H.Nho Quan) cầm đầu.
Những người này tổ chức cho các con bạc ở Hòa Bình, Hải Phòng và Ninh Bình đến các điểm tập kết khác nhau, sau đó thuê ô tô 54 chỗ đưa đến trang trại nuôi gà và tổ chức đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Mỗi con bạc muốn vào sới chơi phải mua vé qua cổng 1 triệu đồng/người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.