Triệt phá 'ổ' mại dâm ở trung tâm TP.HCM do người Hàn Quốc cầm đầu

01/01/2024 13:20 GMT+7

Công an TP.HCM vừa triệt phá ổ mại dâm ở trung tâm TP.HCM do người Hàn Quốc cầm đầu đường dây.

Ngày 1.1, Công an TP.HCM cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hwang Chang Nam (42 tuổi, chủ nhà hàng, quốc tịch Hàn Quốc); Jung Jong Pil (quản lý nhà hàng, quốc tịch Hàn Quốc); Cao Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Trần Tiến Trung (quản lý nhà hàng, người Việt Nam) về hành vi môi giới mại dâm.

Triệt phá 'ổ' mại dâm ở trung tâm TP.HCM do người Hàn Quốc cầm đầu- Ảnh 1.

5 người liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm ở trung tâm TP.HCM bị công an tạm giữ

CACC

Trước đó, ngày 30.12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan ập vào kiểm tra nhà hàng JOY (đường Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1), phát hiện nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán dâm, ghi nhận việc tiếp viên nữ của nhà hàng bán dâm với khách.

Lời khai hé lộ chiêu kiếm bạc tỉ của ‘ổ’ mại dâm do người Hàn Quốc cầm đầu

Cùng thời điểm đó, kiểm tra một số khách sạn, lực lượng phối hợp bắt quả tang 3 tiếp viên nữ của nhà hàng nói trên đang bán dâm cho khách. Các nữ tiếp viên khai được nhóm người nói trên môi giới bán dâm.

Khi hay tin nhà hàng bị công an kiểm tra, Hwang Changnam, Cao Phương và Nguyễn Hồng Nhung bỏ trốn qua nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp..., nhưng đã bị công an bắt giữ sau đó.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận thu lợi bất chính khoảng 20 tỉ đồng từ hoạt động mại dâm tại nhà hàng.

Xem nhanh 12h ngày 2.1: Lời khai hé lộ chiêu kiếm bạc tỉ của ‘ổ’ mại dâm do người Hàn Quốc cầm đầu

Theo tài liệu hồ sơ điều tra, nhà hàng JOY hoạt động từ tháng 7.2023, do Hwang Chang Nam trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Nhà hàng có 30 phòng karaoke không phép. Đáng chú ý, nhà hàng này chỉ nhận phục vụ khách người nước ngoài, chủ yếu là khách người Hàn Quốc. Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ bán dâm giá 3,8 triệu đồng/lượt. Tại nhà hàng có khoảng 180 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Nhà hàng này được trang bị hệ thống báo động (bộ đàm, đèn báo sáng, tự động tắt âm thanh - tivi…) khi phát hiện có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Phía trước cổng nhà hàng luôn có từ 3 - 5 bảo vệ cảnh giới; cửa cổng luôn được khép hoặc đóng lại, và được kiểm soát nghiêm ngặt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.HCM đã triệt phá ổ mại dâm ở trung tâm TP.HCM do người Hàn Quốc cầm đầu. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.