Triệt phá “lò súng” lớn nhất Hải Phòng

20/06/2013 03:05 GMT+7

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.Hải Phòng vừa triệt phá một xưởng sản xuất súng tại tổ 29, P.Nghĩa Xá, Q.Lê Chân.

Đây là “lò súng” lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố cảng, do vợ chồng Dương Minh Nhất (38 tuổi) và Trần Thị Hồng Vân (42 tuổi) làm chủ. Thông tin ban đầu cho biết, lúc 18 giờ 45 ngày 18.6, lực lượng trinh sát của PC45 phối hợp với Công an H.An Dương và Công an Q.Lê Chân bất ngờ đột nhập, khống chế và bắt quả tang vợ chồng Nhất đang tổ chức sản xuất vũ khí trái phép, với tang vật thu giữ ngay tại hiện trường ban đầu là 5 súng bút thành phẩm.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nhất, cơ quan công an thu giữ 1 súng kíp, 1 súng hoa cải, 1 súng Colt vừa làm xong phần thô, chưa hoàn thiện, 45 viên đạn, 1 ống kim loại dạng hộp tiếp đạn và rất nhiều phôi súng Colt, súng bút cùng một số nguyên vật liệu dùng để sản xuất vũ khí khác.

Hiện đại như công xưởng

 

Những “lái súng” kinh hoàng

Tháng 3.2008, Công an Hải Phòng đã khám phá một đường dây buôn súng do “lái súng” Phạm Cao Sơn, 42 tuổi, ở Q.Hồng Bàng cầm đầu. Khám xét 3 nơi ở của Sơn, công an phát hiện tổng cộng 35 khẩu súng, trong đó có 7 khẩu súng dạng bút (2 khẩu bắn đạn ghém, 5 khẩu bắn đạn 6 li), 14 khẩu súng bắn đạn ghém; 5 khẩu súng thể thao quốc phòng, 9 khẩu súng hơi bắn đạn chì, 6 cung bắn tên gắn ống ngắm quang học, 15 đao kiếm cùng hàng trăm hộp đạn 6 li, 20 nòng súng, 17 báng súng... cùng rất nhiều loại đạn và công cụ hỗ trợ. Thậm chí còn có cả 3 máy dập đạn (máy dập để nhồi thuốc nổ vào làm đạn ghém).

Tháng 3.2010, Công an Hải Phòng bắt giữ Võ Tiến Đạt, 27 tuổi, ở Q.Ngô Quyền khi đang mang trong người 6 khẩu súng dạng bút, trong đó có 2 khẩu đạn đã lên nòng, 3 viên đạn. Đạt khai số vũ khí này hắn thuê sản xuất để bán. Tuy nhiên lúc đó chưa có “công nghệ” khép kín, Đạt phải tìm tới một số thợ cơ khí, thuê mỗi người làm một vài chi tiết rồi đem về lắp ráp.

Từ giữa năm 2012, qua công tác trinh sát, PC45 Công an Hải Phòng đã phát hiện vợ chồng Nhất có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến đầu tháng 6.2013, cặp đôi này mở rộng quy mô sản xuất. Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ phạm pháp, công an quyết định phá án.

Cũng tại hiện trường, công an thu giữ 5 chiếc máy các loại (1 máy tiện, 1 máy mài, 1 máy phay và 2 máy khoan) là phương tiện phục vụ cho việc sản xuất súng. Bước đầu Nhất thừa nhận khoảng hơn một năm trước đã tiến hành mua 5 chiếc máy này để sản xuất súng. Việc sản xuất Nhất cũng tổ chức từ đầu đến cuối. Các loại thép ống, thép hình được đưa qua máy cắt gọt thành phôi súng, sau đó chế tạo tiếp các chi tiết khác và lắp ráp thành một khẩu súng hoàn chỉnh tại xưởng.

Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, ngày 19.6, Công an Hải Phòng đã bắt tiếp 1 đối tượng tiêu thụ và 1 đối tượng cung cấp đạn (chưa rõ danh tính) có liên quan đến “lò súng” này, thu giữ nhiều súng, đạn các loại. Thượng tá Lê Hồng Thắng, Phó trưởng phòng PC45 cho biết, đây là vụ sản xuất súng trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Hoãn án tù, mở lò súng

Dương Minh Nhất là đối tượng nguy hiểm, đã có 2 tiền án, luôn tàng trữ vũ khí nóng trong người. Năm 2000, TAND TP.Hải Phòng đã tuyên phạt  Nhất 36 tháng tù về tội phá hủy công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Năm 2002, Nhất tái phạm và bị tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù. Năm 2008, Nhất được tạm hoãn thi hành án phạt tù để chữa bệnh do nhiễm HIV.

Một "lái súng" đã bỏ nghề cho biết, sau khi nhiễm HIV và được hoãn chấp hành án tù, Nhất đã nung nấu việc mở xưởng chế tạo súng. Tuy nhiên sau đó khá lâu Nhất mới có tiền đầu tư mua máy móc, rồi thu nạp thêm các đối tượng tiêu thụ, môi giới và mở xưởng. Cũng theo người này, Nhất có thể chế tạo rất nhiều loại súng như súng hoa cải, súng Colt, số lượng không hạn chế, khách đặt tiền là có hàng. Tuy nhiên vốn là thành phần bất hảo, từng lăn lộn trong giang hồ nên Nhất cũng rất thận trọng, chỉ nhận đơn hàng của những ai thông qua các môi giới tin cậy.

Còn theo một tay anh chị sống gần khu vực nhà Nhất, vợ chồng Nhất kiếm được nhiều tiền từ việc sản xuất súng. Một khẩu súng bút được bán với giá bình quân 2 triệu đồng, có tuần Nhất sản xuất và bán hàng chục khẩu. Súng Colt loại xấu bán từ 5-7 triệu đồng/khẩu. Có khách đặt hàng thì Nhất có thể chế tạo những khẩu giá vài chục triệu đồng. Thậm chí, theo tay anh chị này thì Nhất có thể sản xuất theo đơn đặt hàng những khẩu súng kiểu Mỹ, có giá thành tới 50 triệu đồng. Súng của Nhất sản xuất không chỉ tiêu thụ ở Hải Phòng mà còn ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương…

Các máy tiện, mài, phay, khoan do Nhất đầu tư để làm súng  (ảnh 1). Súng thành phẩm công an thu được tại xưởng của Nhất (ảnh 2, 3).  Dương Minh Nhất bị bắt tại hiện trường (ảnh 4) - Ảnh: P.H.S

Triệt phá “lò súng” lớn nhất Hải Phòng

Triệt phá “lò súng” lớn nhất Hải Phòng

Triệt phá “lò súng” lớn nhất Hải Phòng3

Các máy tiện, mài, phay, khoan do Nhất đầu tư để làm súng  (ảnh 1). Súng thành phẩm công an thu được tại xưởng của Nhất (ảnh 2, 3).  Dương Minh Nhất bị bắt tại hiện trường (ảnh 4) - Ảnh: P.H.S

Phạm Hải Sâm

>> Súng tự chế tràn lan
>> Cảnh báo tình trạng sử dụng súng tự chế tràn lan
>> Thu giữ súng săn, súng tự chế
>> Sẽ xử lý nghiêm việc dùng súng tự chế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.