Triệt phá đường dây vận chuyển 69 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

24/10/2016 10:48 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa vừa phá chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh này, với số lượng ma túy bị bắt giữ lên tới 69 bánh heroin.

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, lực lượng phòng chống ma túy của Bộ đội Biên phòng tỉnh này vừa phối hợp với Đồn biên phòng Trung Lý (đóng tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) thực hiện chuyên án 217L, triệt phá đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy quy mô lớn từ Lào vào Việt Nam. 
Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 22.10, trên tuyến quốc lộ 15C (khu vực biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận bản Táo, xã Trung Lý), tổ tuần tra của Đồn biên phòng Trung Lý phát hiện hai người đàn ông đi trên 2 xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.
Tuy nhiên, hai người này không chấp hành hiệu lệnh, còn liều lĩnh phóng xe bỏ chạy, khiến lực lượng biên phòng phải truy đuổi, khống chế. Kiểm tra hành lý và phương tiện tại hiện trường, lực lượng biên phòng phát hiện và thu giữ được 69 bánh heroin, 2 điện thoại di động, 600.000 đồng, 153.000 kíp Lào và 2 xe máy.
Bộ đội biên phòng bắt giữ, áp giải nghi phạm Lự Tho về Đồn biên phòng Trung Lý để phục vụ công tác điều tra
Hai nghi phạm trên sau đó được xác định là Lự Tho (41 tuổi) và Vàng Tụa Tho (32 tuổi), đều ngụ tại bản Huội Són, thuộc cụm bản Mường Hạm, huyện Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Bước đầu, Lự Tho và Vàng Tụa Tho khai nhận, trước đó vào ngày 21.10, cả hai được một người đàn ông ở Việt Nam thuê vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam với giá 40 triệu đồng.
Tối 22.10, khi đang vận chuyển 69 bánh heroin đến địa bàn xã Trung Lý để giao cho đối tượng người Việt thì hai nghi phạm này bị bộ đội biên phòng bắt giữ.
Hiện, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện Mường Lát và tỉnh Hủa Phăn (Lào) tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời bắt tạm giam 2 nghi phạm trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.