Triệt phá đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam

Khánh Hoan
Khánh Hoan
09/08/2019 14:48 GMT+7

Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy các tỉnh Nghệ An, Thái Nguyên và Bộ Công an vừa bắt giữ 5 nghi phạm, triệt xóa đường dây vận chuyển 120 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam.

Chiều 9.8, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy rất lớn từ Lào vào Việt Nam.
Qua điều tra, theo dõi, chiều tối 7.8, trên tuyến đường Cẩm Sơn - Chợ Mới thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn (TP.Thái Nguyên), lực lượng công an đã chặn 1 xe ô tô nghi đang vận chuyển ma túy.
Khám xét trên xe ô tô này, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 120 bánh heroin được cất giấu dưới sàn và trong cánh cửa xe.
3 nghi phạm đi trên xe bị bắt giữ gồm Vừ A Thái (39 tuổi), Vừ A Sò (22 tuổi, đều ngụ xã Na Ư, huyện Điện Biện, tỉnh Điện Biên) và Neng Vavue Nordouda (35 tuổi, quốc tịch Lào). Số ma túy này được các nghi phạm vận chuyển từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ.
Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt giữ Đào Văn Kính (42 tuổi, ngụ thị trấn Pắc Miêu, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) và Lý Văn Dinh (39 tuổi, trú tại xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên).
Hiện vụ án đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.