Triệt phá đường dây thu mua xe ăn cướp, trộm cắp ở Sài Gòn

01/08/2015 17:25 GMT+7

(TNO) Chiều 1.8, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận vừa triệt phá đường dây mua bán, tiêu thụ xe máy trộm cắp, xe máy tang vật từ các vụ cướp…, bắt giữ Mai Tấn Sỹ (28 tuổi, ngụ Q.3), Huỳnh Ngọc Thanh (44 tuổi, ngụ Q.4), Lê Đình Nguyên (36 tuổi, ngụ Q.7) và Lê Lương Bắc (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn).

(TNO) Chiều 1.8, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận vừa triệt phá đường dây mua bán, tiêu thụ xe máy trộm cắp, xe máy tang vật từ các vụ cướp…, bắt giữ Mai Tấn Sỹ (28 tuổi, ngụ Q.3), Huỳnh Ngọc Thanh (44 tuổi, ngụ Q.4), Lê Đình Nguyên (36 tuổi, ngụ Q.7) và Lê Lương Bắc (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn).

Sỹ (áo thun sọc ngang) và Nguyên được xác định là hai đối tượng cầm đầu - Ảnh: Ngọc Thọ
Khám xét nơi ở của các nghi can này, bước đầu công an thu giữ được 9 xe máy là tang vật trong các vụ án cướp tài sản và trộm tài sản.
Bắc (áo dài tay) và Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Ngọc Thọ
Quá trình điều tra, Công an Q.3 xác định Sỹ và Nguyên là hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán xe máy gian này.
Từ lời khai của hai nghi can trên, Công an Q.3 bắt giữ thêm Bắc và Thanh. Hiện 14 đối tượng liên quan khác cũng bị công an gọi lên lấy lời khai.
Những chiếc xe gian được công an thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo khai nhân của các đối tượng liên quan, bọn chúng thu mua xe máy từ các đối tượng trộm cắp, cướp rồi mang về làm giấy tờ giả, biển số giả bán lại cho những người có nhu cầu.
Hiện vụ án tiếp tục được Công an Q.3 mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.