Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán ma túy lớn từ Pháp về Việt Nam

28/04/2023 21:22 GMT+7

Đường dây sản xuất và mua bán ma túy xuyên quốc gia vừa bị Công an TP.HCM triệt phá, bắt giữ 21 người liên quan, cùng số lượng ma túy rất lớn.

Ngày 28.4, Công an TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa triệt phá vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia do Trí "cá voi" cầm đầu.

Phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ Châu Âu về Việt Nam - Ảnh 1.

Ma túy được điều chế bỏ vào lọ

CTV

Công an TP.HCM đã bắt giữ 21 người liên quan, thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900 gram Ketamine, 120 gói "nước vui" và 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén (hiện đang tiến hành giám định), cùng nhiều phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ bào chế, sản xuất thuốc lắc (MDMA).

Phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ Châu Âu về Việt Nam - Ảnh 2.

Ma túy được bào chế thành dạng viên nén

CTV

Theo Công an TP.HCM, đây là đường dây đưa nguyên liệu từ châu Âu về Việt Nam sản xuất ma túy quy mô lớn. 

Cận cảnh triệt phá đường dây nguyên liệu sản xuất ma túy quy mô lớn từ châu Âu

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an TPHCM phát hiện đường dây bào chế, mua bán trái phép ma túy tổng hợp có tính chất xuyên quốc gia, hoạt động liên tỉnh do Trí "cá voi" cầm đầu. Công an TP.HCM xác lập chuyên án, giao đơn vị nghiệp vụ phối hợp công an Q.Bình Thạnh, H.Hóc Môn đấu tranh.

Phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ Châu Âu về Việt Nam - Ảnh 3.

Ma túy dưới dạng nước trái cây

CTV

Theo tài liệu trinh sát, cuối năm 2021, Trí "cá voi" móc nối với những người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc (MDMA). Lợi dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng tận nơi để vận chuyển về TPHCM cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm.

Phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ Châu Âu về Việt Nam - Ảnh 4.

Thuốc lắc thành phẩm trong vụ án

CTV

Từ 106 kg bột thuốc lắc, Trí "cá voi" và đồng bọn đã pha trộn với các chất bột hóa học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TP.HCM và một số tỉnh lân cận, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Phá đường dây sản xuất, mua bán thuốc lắc từ Châu Âu về Việt Nam - Ảnh 5.

Hóa chất dùng để làm thuốc lắc

CTV

Đến ngày 20.4, Công an TP.HCM đã kết thúc chuyên án, bắt giữ toàn bộ những người trong đường dây bào chế, mua bán trái phép thuốc lắc (MDMA) do Trí "cá voi" cầm đầu. 

Khám xét các địa điểm là chỗ ở, nơi cất giấu, bào chế, đóng gói thuốc lắc (MDMA) của đường dây này, Công an TP.HCM thu giữ hàng nghìn viên thuốc lắc thành phẩm; hàng trăm kg chất hoá học các loại là nguyên liệu để pha trộn, bào chế thuốc lắc; nhiều máy móc, phương tiện và các tang vật khác có liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.