Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 100 tỉ đồng

Phạm Đức
Phạm Đức
31/08/2023 15:20 GMT+7

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô hơn 100 tỉ đồng.

Nhiều học sinh, sinh viên tham gia đánh bạc qua mạng

Ngày 31.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can trong đường dây tổ chức đánh bạcđánh bạc qua mạng liên tỉnh, xuyên quốc gia có quy mô hơn 100 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 100 tỉ đồng - Ảnh 1.

Nhóm bị can trong đường dây đánh bạc qua mạng bị bắt giữ

TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện tình trạng học sinh, sinh viên thuộc các trường THPT và cao đẳng, đại học cùng cán bộ công nhân, viên chức trên địa bàn tham gia cá cược trực tuyến trên mạng xã hội bằng các game bài đổi thưởng.

Tập trung điều tra, cơ quan công an phát hiện đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng internet với nhiều hình thức lô đề và game bài đổi thưởng trên trang web fbslive.com, ứng dụng FBSlive, cá độ bóng đá...

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động đánh bạc có tổ chức do các nghi can người Trung Quốc ở nước ngoài chủ mưu, móc nối với kẻ xấu trong nước để hoạt động.

Theo đó, một số nghi can người Trung Quốc thuê người tạo lập trang web fbslive.com và ứng dụng FBSlive để tạo thành một hệ thống đánh bạc trên nền tảng hệ điều hành Android, IOS, Window.

Hệ thống FBSlive được tích hợp nhiều trò chơi khác nhau như: tài xỉu, xổ số, xóc đĩa, lô đề, cá độ… và sử dụng tiền ảo (gọi là xu) với quy ước 1 xu tương đương 1.000 đồng để cho các con bạc mua và đặt cược. Hệ thống game này cho phép con bạc nạp và rút tiền về tài khoản ngân hàng để nhận tiền đánh bạc.

Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hơn 100 tỉ đồng

Tại Việt Nam, cơ quan công an xác định một số người ở các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang và nhiều con bạc khác trực tiếp tham gia đường dây tổ chức đánh bạc nói trên. Trong đó, Đàm Thị Hải Hà (30 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, TX.Sơn Tây, TP.Hà Nội) được xác định đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và tuyển dụng, quản lý hệ thống các nhân viên phát trực tiếp ứng dụng đánh bạc trên hệ thống.

Sau quá trình thu thập chứng cứ, ngày 21.7, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an TP.Vinh (Nghệ An) tiến hành bắt giữ và triệu tập 11 người là cấp dưới trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trú tại địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hơn 100 tỉ đồng - Ảnh 3.

Đàm Thị Hải Hà bị bắt giữ

TÂN KỲ

Tiếp đó, ngày 28.7, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị có liên quan triệu tập, bắt giữ thêm 9 người khác tại nhiều địa bàn như: Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bắc Giang.

Tại cơ quan công an, Đàm Thị Hải Hà khai nhận bản thân là người liên lạc trực tiếp với các nghi can người Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài để duy trì hệ thống đánh bạc FBSlive trong nước.

Với phương thức hoạt động như trên, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây tổ chức đánh bạc nói trên đã lôi kéo các con bạc trên phạm vi toàn quốc nộp tiền tham gia đánh bạc qua mạng vào hệ thống FBSlive hơn 100 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.