Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 1.000%/năm ở Phú Yên

26/01/2024 21:13 GMT+7

Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) vừa triệt phá đường dây 'tín dụng đen' do nhóm người từ Hà Nam vào TP.Tuy Hòa cho vay nặng lãi với lãi suất từ 341 - 1.000%/năm.

Tối 26.1, Công an TP.Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết đã triệt phá đường dây "tín dụng đen" trên địa bàn, khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Lê Đức Thắng (32 tuổi), Trương Văn Luật (25 tuổi) và Đoàn Văn Vũ (33 tuổi, cùng trú tại H.Lý Nhân, Hà Nam), vì có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự với lãi suất rất cao, từ 341 - 1.000%/năm.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 1.000%/năm ở Phú Yên- Ảnh 1.

Lê Đức Thắng

CÔNG AN TUY HÒA

Năm 2023, nhóm người trên đến lưu trú tại TP.Tuy Hòa và hoạt động cho vay nặng lãi với phương thức quảng cáo cho vay tài chính trên mạng xã hội Facebook.

Qua công tác nắm tình hình, tháng 1.2024, Công an TP.Tuy Hòa thành lập chuyên án để đấu tranh. Ngày 23.1, ban chuyên án thành lập 4 tổ công tác đồng loạt ra quân bắt giữ các đối tượng: Lê Đức Thắng tại H.Lý Nhân (Hà Nam), Trương Văn Luật, Đoàn Văn Vũ và đồng bọn đang tạm trú tại P.7, TP.Tuy Hòa.

Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi đến 1.000%/năm ở Phú Yên- Ảnh 2.

Tang vật vụ cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 1.000%/năm ở Phú Yên

CÔNG AN TP.TUY HÒA

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ hơn 55 triệu đồng, 13 kiềng vàng, 36 CCCD, 24 CMND, 12 sổ hộ khẩu, 7 giấy phép lái xe, 8 giấy đăng ký xe mô tô, 6 giấy khai sinh, 2 giấy chứng nhận kết hôn cùng nhiều giấy, hợp đồng cho vay, mượn tiền có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Bước đầu điều tra, công an xác định, khoảng từ tháng 8.2023 đến tháng 1.2024, nhóm Lê Đức Thắng và đồng bọn đã cho nhiều người dân trên địa bàn TP.Tuy Hòa, TX.Đông Hòa và H.Tuy An vay số tiền hơn 3,7 tỉ đồng với lãi suất từ 341 - 1.000%/năm, thu lợi bất chính tạm tính là 1,35 tỉ đồng.

Vụ việc đang được Công an TP.Tuy Hòa làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.