Triệt phá đường dây cá độ bóng đá triệu đô: Phòng CSHS được tặng thưởng Huân chương chiến công

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
02/10/2023 11:35 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba về thành tích triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô 19 triệu USD.

Sáng 2.10, Công an TP.Đà Nẵng công bố các quyết định khen thưởng, trong đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá quy mô khoảng 19 triệu USD (khoảng 470 tỉ đồng).

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 9.2022, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc (cá độ bóng đá) thu hút rất nhiều người khắp các quận, huyện tham gia. Nghi phạm cầm đầu là Đinh Văn Công Thanh (39 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án, giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ công triệt phá. Chiều 15.11.2022, Ban chuyên án huy động hơn 40 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đồng loạt chia các mũi đột kích, tạm giữ hình sự 7 nghi phạm.

Trong đó, 5 nghi phạm bị tạm giữ về hành vi tổ chức đánh bạc gồm Đinh Văn Công Thanh, Đinh Văn Công Long (35 tuổi), Nguyễn Trước (48 tuổi, cùng ngụ Q.Hải Châu), Ngô Đình Đức (56 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng), Nguyễn Duy Trung (37 tuổi, ngụ Quảng Nam).

2 nghi phạm có hành vi đánh bạc là Trương Công Huynh (36 tuổi, ngụ Q.Hải Châu) và Đoàn Sơn (59 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê).

Khen thưởng vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô gần 500 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng được tặng thưởng Huân chương chiến công hạng ba

NGUYỄN TÚ

Tang vật tạm giữ khoảng 250 triệu đồng, 1 ô tô, 1 máy đếm tiền, khoảng 7.500 trang tài liệu về quá trình cá độ gần 470 tỉ đồng...

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6.2021 đến khi bị bắt, Đinh Văn Công Thanh lấy trang mạng, tài khoản cá độ bóng đá từ Hải (chưa rõ lai lịch) có hạn mức lên đến 3 triệu USD.

Từ tài khoản siêu cấp này, Thanh chia thành 31 tài khoản Master, 99 tài khoản Agent, 340 tài khoản Member (thành viên) và giao cho các đàn em, con bạc để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Chỉ trong 1,5 tháng trước khi bị bắt, các con bạc sát phạt qua các tài khoản của Thanh là 105.298 lượt với tổng số tiền cá độ bóng đá khoảng 19 triệu USD (khoảng 470 tỉ đồng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.