Triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 1.000 tỉ đồng

Trần Cường
Trần Cường
09/12/2022 19:09 GMT+7

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với quy mô 1.000 tỉ đồng, tạm giữ hình sự 4 nghi phạm và đang làm việc với những người khác liên quan.

Tối 9.12, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, với quy mô lên tới 1.000 tỉ đồng.

Giao diện trang web cá độ mà các nghi phạm sử dụng

kiến trần

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Khuất Hồng Sơn (35 tuổi, trú xã Phù Ninh, H.Phù Ninh, Phú Thọ) cùng đồng bọn tổ chức, đã ra quân triệt phá.

PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự Sơn và 3 đồng bọn để làm rõ các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Công an làm việc với Nguyễn Tú Viên tại Phú Thọ

kiến trần

Quá trình điều tra, PC02 Công an tỉnh Phú Thọ xác định người điều hành chính của đường dây là Nguyễn Tú Viên (37 tuổi, trú P.Tân Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM).

Viên lấy tài khoản từ trang www.viva88.net sau đó chia nhỏ, cung cấp cho các đại lý cấp dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại địa bàn Phú Thọ, Hải Phòng, trong đó có Sơn.

Công an tỉnh Phú Thọ làm việc với các nghi phạm

kiến trần

Các tài khoản Viên cung cấp cho đại lý cấp dưới có hạn mức từ 50.000 - 200.000 điểm, trong đó 1 điểm có giá quy đổi từ 10.000 - 50.000 đồng.

Các đại lý cấp dưới của Viên tiếp tục chia thành nhiều tài khoản nhỏ để các "con bạc" cá cược trong các trận bóng của nhiều giải trên thế giới, trong đó có World cup 2022.

Mỗi trận đấu, các đối tượng sẽ cá cược từ 5 - 50 triệu đồng/kèo (một trận có nhiều kèo cá cược).

Tang vật vụ án

kiến trần

Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Viber... để liên lạc và thanh toán tiền qua chuyển khoản ngân hàng với nội dung như chuyển tiền hàng hay vay tiền...

Bước đầu, PC02 Công an tỉnh Phú Thọ xác định trong đường dây này các đối tượng đã giao dịch số tiền lên tới 1.000 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.