Triệt phá đường dây buôn bán người

10/08/2015 05:21 GMT+7

Ngày 9.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Hồ Cẩm Tú (24 tuổi), Đinh Tiến Vũ (33 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Quyên (30 tuổi) và Phạm Nguyễn Minh Quang (33 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán người.

Ngày 9.8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Hồ Cẩm Tú (24 tuổi), Đinh Tiến Vũ (33 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Quyên (30 tuổi) và Phạm Nguyễn Minh Quang (33 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán người.

Nhận được đơn tố cáo của ông N.V.N (ngụ H.Châu Thành) về đường dây lừa gạt, gả bán con gái ông cho một người Trung Quốc, ngày 7.8, PC45 giải cứu thành công và đưa con gái ông N. trở về VN; đồng thời bắt khẩn cấp Vũ, Tú, Quyên và Quang. Theo điều tra ban đầu, vào năm 2014 Tú cùng chồng (người Trung Quốc) tìm những đàn ông Trung Quốc có nhu cầu lấy vợ VN thì đưa tiền cho Tú để tổ chức sang VN xem mặt, làm đám cưới. Nếu lấy được vợ, người đàn ông Trung Quốc phải đưa vợ chồng Tú 70.000 - 90.000 nhân dân tệ.
Tú liên hệ vợ chồng Vũ - Quyên nhờ tìm phụ nữ và làm thủ tục giấy tờ, mỗi trường hợp Tú trả Vũ 120 triệu đồng (thuê khách sạn, tổ chức xem mặt, đám cưới...). Vợ chồng Vũ cấu kết với Quang làm nhiệm vụ tuyển chọn (Quang được trả công 2 triệu đồng/người). Còn gia đình cô dâu, vợ chồng Vũ đưa 50 - 60 triệu đồng để chi tiêu cho đám cưới. Đường dây này đã khai bán 9 phụ nữ sang Trung Quốc và 3 phụ nữ đang chờ làm thủ tục xuất cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.